Lan tỏa giá trị nhân văn qua hội xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân vui tươi, ý nghĩa, qua đó giáo dục học sinh kỹ năng sống, biết tự hào và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hoạt động vì cộng đồng

Cuối tuần qua, buổi họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) trở nên ý nghĩa khi được kết hợp với hoạt động bán bánh chưng gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo. Trần Thảo Nguyên, học sinh lớp 11TH1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết, chỉ trong buổi sáng, các em đã bán hơn 250 bánh chưng.

“Đây là những chiếc bánh do tự tay học sinh gói và nấu. Có bạn trước đây đã làm với gia đình, có bạn lần đầu tiên gói bánh nên sản phẩm chưa tròn trịa nhưng là tấm lòng và sự cố gắng của tụi em”, Thảo Nguyên chia sẻ. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán bánh chưng được Đoàn trường gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn với mong muốn mang đến mùa xuân ấm áp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn. Thầy Trịnh Đình Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, thông tin, gói bánh chưng là một trong những hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm nhằm giúp học sinh tìm hiểu về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua đó, hoạt động còn hướng đến các ý nghĩa cộng đồng khi kết hợp với việc bán bánh gây quỹ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

s4a-1188.jpg
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TPHCM) tham gia gói bánh chưng tại sân trường. Ảnh: MINH THƯ

Với cách làm tương tự, tuần qua, Trường THPT Hùng Vương (quận 5) đã tổ chức buổi trưng bày và bán tranh gây quỹ chăm lo tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả tranh được bày bán đều là tác phẩm do học sinh vẽ, thể hiện góc nhìn sinh động, sáng tạo của các em về nghề “trồng người”, qua đó tri ân công lao của các thầy, cô giáo. Các bức tranh được thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau, như chân dung thầy, cô giáo, quang cảnh lớp học, hình ảnh học sinh trò chuyện với thầy, cô…

Châu Ngọc Phương Thảo, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hùng Vương, bày tỏ, sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và học sinh trong trường đã mang đến mùa xuân ý nghĩa hơn cho các bạn học sinh nghèo. Đồng thời, các thành viên trong trường tăng cường sự gắn kết, cùng nhau trao đi và nhận lại yêu thương.

Giáo dục giá trị truyền thống

Đối với học sinh ở các bậc học nhỏ hơn, những ngày cận Tết Nguyên đán là dịp để thầy và trò cùng ôn lại các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, như hình ảnh gia đình sum vầy bên mâm cỗ ngày tết, cùng thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà. Hòa trong không khí rộn ràng đó, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) vừa phát động phong trào “Tết làm điều hay - Xuân làm việc tốt” với hoạt động thu gom giấy, sách báo cũ đã qua sử dụng mang đi tái chế, vận động học sinh tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng ngày để “nuôi” heo đất giúp đỡ học sinh nghèo.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Đống Đa (quận Tân Bình), ngày hội xuân Giáp Thìn năm nay, trên sân trường tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam với nhiều trò chơi dân gian: gánh gánh gồng gồng, bịt mắt đập heo, thảy vòng ném bóng… Cùng với đó, học sinh được tìm hiểu các loại hình văn hóa truyền thống như âm nhạc dân tộc, trống hội, múa lân. Theo cô Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa, hội xuân nhằm tạo không khí vui tươi cho học sinh trong những ngày năm hết, tết đến, qua đó lồng ghép giáo dục các em lòng yêu nước, tự hào các giá trị truyền thống của dân tộc.

Đại diện các trường đều cho biết, hoạt động mừng xuân không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh sau một học kỳ căng thẳng mà còn là dịp tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên trong trường, qua đó phát huy sự chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng đến các giá trị cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục