Lãnh 13 năm tù vì lập công ty “ma” để buôn lậu ngà voi, sừng tê giác xuyên quốc gia

Từ tháng 2 đến 9-2021, Nguyễn Đức Tài đã 2 lần lập công ty "ma" để nhập khẩu 456,9kg ngà voi, 138,784kg sừng tê giác, 6.230kg vảy tê tê và 3.108kg xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam.
Bị cáo Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa

Ngày 21-2, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến 9-2021, Nguyễn Đức Tài đã 2 lần lập công ty "ma" để nhập khẩu 456,9kg ngà voi, 138,784kg sừng tê giác, 6.230kg vảy tê tê và 3.108kg xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Đà Nẵng và sau đó bị lực lượng hải quan kiểm tra phát hiện thu giữ tang vật.

Lần 1, tháng 2-2021, Tài nhận lời lập công ty để nhập khẩu hàng hóa là các loại động vật hoang dã với tiền công là 20 triệu đồng cho mỗi chuyến trót lọt. Chuyến hàng về cảng Tiên Sa vào ngày 17-7-2021 với tên khai báo hàng vận chuyển là sàn gỗ. Lực lượng hải quan đã phát hiện và kiểm tra thấy bên trong chứa 52 khúc sừng tê giác và 93 thùng xương sư tử. Nhận được tin báo bị cơ quan chức năng phát hiện, Tài không làm thủ tục mở tờ khai hải quan và bỏ hàng.

Lần 2, khoảng tháng 8-2021, Tài tiếp tục nhận lập công ty để nhập khẩu hàng với phương thức như lần trước. Khi hàng về cảng Tiên Sa, ngày 11-1-2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong container chứa 17.346kg hạt điều, 456,9kg ngà voi và 6.232kg vảy tê tê.

Số tang vật thu giữ của vụ án này

Số tang vật thu giữ của vụ án này

Để đủ thủ tục thành lập công ty, Tài đã lấy bản sao giấy chứng minh nhân dân của Ninh Thái Cường (SN 1983, trú Nghệ An, đã chết) và lên mạng xã hội đặt làm chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Nhật Long (nguyên quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Sau đó, dùng chứng minh nhân dân giả này để photo, công chứng và làm thủ tục thành lập 2 công ty “ma”.

Sau khi lô hàng bị lực lượng hải quan kiểm tra phát hiện có hàng cấm thì Tài mang tiêu huỷ toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến 2 công ty "ma", chỉ cất giữ 10 vảy tê tê để làm hàng mẫu cho khách xem. Ước tính, tổng giá trị lô hàng tang vật liên quan đến vụ án này lên đến 300 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục