Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), sáng 18-5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ viếng có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Dự lễ viếng còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; ra sức học tập, công tác, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ".

Cũng trong sáng 18-5, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu TP Hà Nội đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục