Lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn công tác Học viện Quốc phòng

Chiều 21-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp đoàn công tác của Học viện Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TPHCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Dự và tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn công tác gồm cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 94 của Học viện Quốc phòng.

Trước buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo TPHCM và đoàn công tác của Học viện Quốc phòng đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

IMG-4ff7160d8f2c1f130003fc5ddc8be4d3-V.jpg
Lãnh đạo TPHCM và đoàn công tác của Học viện Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã giới thiệu những nét nổi bật về TPHCM trên tất cả các lĩnh vực.

Nhắc lại giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời tri ân đến các cơ quan ở trung ương, địa phương, đồng bào cả nước, trong đó có lực lượng quân đội, công an đã đồng hành, hỗ trợ TPHCM vượt qua thời khắc khó khăn.

IMG-6c8ca8e66c895119d8fbe469c441bd5e-V.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà đến các đồng chí trong đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn, các cơ quan trung ương, các địa phương, lực lượng công an và quân đội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để thành phố hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ 10 điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang TPHCM.

Đoàn công tác còn tham quan trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh TPHCM.

IMG-4074577c1eecb3ba7ee9d8e3dfdae69a-V.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà đến các đồng chí trong đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng mong muốn, qua buổi làm việc và nghiên cứu thực tế tại TPHCM giúp cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Quốc phòng nâng cao trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

IMG-2b193100364c67742ef09875dfaee691-V.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tiếp đoàn công tác của Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng tham quan, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tây Ninh. Trong đó, đoàn đi thực tế tại các chốt dân quân biên giới Bàu Sen và điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Tân Hà, huyện Tân Châu...

Đoàn công tác cũng có buổi tọa đàm, trao đổi với Tỉnh ủy Tây Ninh về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tiếp đó, theo kế hoạch, đoàn tiếp tục tham gia, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bình Dương và TPHCM.

Tin cùng chuyên mục