Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức

Từ 0 giờ ngày 6-7, toàn bộ phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM chính thức áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP sáng 6-7, ở các tuyến đường chính, đường hẻm nối với đường song hành Xa lộ Hà Nội như: đường 100, 120, 138, 144, 154, Nam Cao; các hẻm 50, 52, 80, 90…; các tuyến đường chính, đường hẻm nối với đường Hoàng Hữu Nam như 179, 197, 215, 245, 249, 195, Cầu Xây…; các tuyến đường chính, đường hẻm nối với đường song hành Lê Văn Việt như 619, 645, 671… đã được lực lượng chức năng lập các chốt kiểm soát người ra, vào khu vực phong tỏa.

Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 1 Người thân chuyển hàng hóa cho nhau tại đường 138, phường Tân Phú, TP Thủ Đức 
Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng chỉ xem xét giải quyết ra, vào khu vực phong tỏa với những trường hợp thật sự cần thiết; còn lại những người bên trong phường và người từ bên ngoài vào phường không được ra, vào khu vực phong tỏa. Mọi hoạt động giao nhận hàng được thực hiện ngay đầu các chốt kiểm soát.
Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 2 Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ giải quyết ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức đối với trường hợp cấp thiết ở chốt kiểm soát đường 154
Theo ghi nhận, người dân trên địa bàn phường Tân Phú đã chấp hành các quy định phong tỏa; các cửa hàng kinh doanh buôn bán dọc các trục đường chính tạm ngưng kinh doanh để phòng, chống dịch.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP, tại chốt kiểm soát hẻm vào chợ Tân Phú một số người dân vẫn chưa chấp hành quy định phong tỏa phòng, chống dịch đã cố tình dẫn xe máy lên vỉa hè đi ra khỏi phường.
Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 3 Người dân cố tình luồn xe máy qua chốt kiểm soát để đi ra ngoài tại hẻm chợ Tân Phú, TP Thủ Đức
Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 4 Dù hẻm chợ Tân Phú, TP Thủ Đức đã rào chắn nhưng do không có lực lượng chức năng đứng chốt nên người dân cố tình vượt chốt ra ngoài
Cũng trong buổi sáng 6-7, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đã tiến hành phun khử khuẩn xung quanh phường Tân Phú.
Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 5 Xe phun khử khuẩn tại chốt kiểm soát đường Cầu Xây, phường Tân Phú, TP Thủ Đức
Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 6 Sáng 6-7, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức tiến hành phun khử khuẩn quanh phường Tân Phú
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (TPHCM) ký quyết định về thiết lập cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 đối với phường Tân Phú, TP Thủ Đức. Phạm vi phong tỏa là toàn bộ địa bàn phường Tân Phú, bao gồm 6 khu phố, 47 tổ dân phố với diện tích 351ha, 12.008 hộ, 34.750 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 0 giờ ngày 6-7 đến khi có thông báo mới.
Lập chốt kiểm soát người ra vào phường Tân Phú, TP Thủ Đức ảnh 7

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly, trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác. Đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty.

Tin cùng chuyên mục