Lầu Năm góc cạn tiền, kêu gọi đồng minh viện trợ cho Ukraine

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang cố gắng thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi Washington về cơ bản đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev và có rất ít dấu hiệu cho thấy Quốc hội sẽ bổ sung kinh phí.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) trong cuộc họp UDCG năm 2022
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) trong cuộc họp UDCG năm 2022

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vẫn từ chối kêu gọi biểu quyết về dự luật cung cấp thêm 60 tỷ USD cho Ukraine và Nhà Trắng đang nỗ lực tìm cách tiếp tục viện trợ cho Kiev.

Theo Reuters, Lầu Năm góc cho biết ông Austin cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng CQ Brown, đang công du nước ngoài. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Austin kể từ khi ông điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Hai ông sẽ tới Đức chủ trì cuộc họp hàng tháng được gọi là Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG), được tổ chức tại Căn cứ Không quân Ramstein với khoảng 50 đồng minh đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Sự hỗ trợ của châu Âu ngày càng trở nên quan trọng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden không được Quốc hội thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh phần lớn động thái trong chính sách đối ngoại của ông tập trung vào cuộc chiến ở Gaza. Các quan chức Mỹ nhìn nhận việc thiếu kinh phí hiện đã ảnh hưởng đến thực địa ở Ukraine.

Tuần trước, chính quyền ông Biden cho biết họ sẽ gửi 300 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng cho biết thêm số tiền đó không đủ để bù đắp cho việc Quốc hội thiếu hành động. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới chống lại Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè.

Cuộc họp đầu tiên của UDCG diễn ra vào tháng 4-2022 do ông Austin chủ trì. Kể từ đó, có tới 50 quốc gia đã tham gia thường xuyên vào các cuộc họp hàng tháng để cùng nhau hợp tác nhằm cung cấp hỗ trợ Ukraine. Kể từ khi bắt đầu xung đột ngày 24-2-2022, Mỹ đã cung cấp khoảng 44,2 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Tin cùng chuyên mục