Đây là sự ghi nhận giá trị lịch sử - văn hóa của một lễ hội tồn tại hơn 120 năm, khởi nguồn từ tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng người Hoa tại địa phương.
Trải qua quá trình cộng cư lâu dài, lễ hội dần trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung của ba dân tộc Hoa - Kinh - Khmer tại xã Đại An và khu vực Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu Sở VH-TT-DL và các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và chuyển đổi số.
Tỉnh định hướng phát triển theo mô hình “Mỗi di sản một câu chuyện, một sản phẩm số”, nâng tầm quy mô, chất lượng lễ hội, đưa không gian Nguyên tiêu trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Vĩnh Long.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Nguyên tiêu ở Trà Cú”.
Sở VH-TT-DL tặng giấy khen cho 5 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Nguyên tiêu ở Trà Cú”.