Lễ hội Nguyễn Trung Trực được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kỷ niệm 155 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2023), năm nay, tỉnh Kiên Giang vinh dự đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực – TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”. Dự kiến, lễ hội sẽ diễn ra với hàng chục hoạt động hấp dẫn khách hành hương.
Lễ hội Nguyễn Trung Trực của tỉnh Kiên Giang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: QUỐC BÌNH

Lễ hội Nguyễn Trung Trực của tỉnh Kiên Giang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Kiên Giang cho biết, lễ hội Nguyễn Trung Trực là hoạt động truyền thống hàng năm của địa phương nhằm ghi công và tôn vinh tấm gương anh hùng, bất khuất của vị anh hùng dân tộc.

Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tại các địa điểm như Quảng trường trung tâm TP Rạch Giá, khu vực đình và mộ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, công viên Nguyễn Trung Trực…

Ngoài phần lễ, phần hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn khách hành hương như: Sân khấu không gian đờn ca tài tử Nam bộ; giải võ thuật Vovinam cấp tỉnh; liên hoan sân khấu thanh niên; triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 8; trưng bày, giới thiệu quảng bá du lịch ĐBSCL và giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp của địa phương; biểu diễn lân – sư – rồng; đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an và đặc biệt là “Chương trình đêm hội áo dài Việt Nam 2023” lần đầu tiên diễn ra tại Kiên Giang…

Hàng năm, lễ hội Nguyễn Trung Trực do tỉnh Kiên Giang tổ chức thu hút khoảng 1 triệu khách hành hương, tham quan, mua sắm.

Tin cùng chuyên mục