Ông Nguyễn Bông, Trưởng Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh nhắc lại ý nghĩa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và nguồn gốc Đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn.
“Đội Hoàng Sa có 70 suất, vốn chủ yếu là người An Vĩnh trong đất liền và sau là người phường An Vĩnh ở Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn). 70 suất đi Hoàng Sa được chia đều cho các họ, tộc, không phân biệt Tiền Hiền hay Hậu Hiền, theo nguyên tắc luân phiên. Các xã đều có người đi Hoàng Sa, nhưng những người lính Hoàng Sa thuở ấy không mấy ai còn được trở về.
Hằng năm, người dân đảo Lý Sơn nói chung và nhân dân An Vĩnh tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân, tưởng nhớ, ghi ơn sâu sắc công lao to lớn của những Hùng binh Hoàng Sa đã có công xác lập chủ quyền bảo vệ lãnh hải của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Đọc văn sớ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Các bô lão thực hiện nghi lễ tế trang trọng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ảnh: NGUYỄN TRANG
Đưa mô hình thuyền giấy ra bờ biển An Vĩnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tiếng ốc vang vọng chuẩn bị gióng cờ đưa thuyền ra biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hàng ngàn người dân có mặt để theo dõi nghi lễ đưa thuyền xuống biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ảnh: NGUYỄN TRANG
Năm chiếc thuyền nối nhau ra biển lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Sau 9 giờ sáng, người dân, du khách đổ về để theo dõi hội đua thuyền tứ linh. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Các thuyền long, lân, quy, phụng đua thuyền tại đảo Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG