Lễ tiễn 686 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Ngày 11-1, tại Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng quà, dặn dò, động viên quân nhân xuất ngũ. Ảnh: TRẦN YÊN
Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng quà, dặn dò, động viên quân nhân xuất ngũ. Ảnh: TRẦN YÊN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ tư lệnh TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN YÊN

Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN YÊN

Đợt này, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tiễn 686 hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ năm 2021 hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương.

Quá trình công tác, các quân nhân luôn xác định tốt tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được giáo dục chính trị, huấn luyện với chất lượng tốt, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu xung phong thực hiện các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Trong đại dịch Covid-19 lần thứ tư (năm 2021), đã có 492 quân nhân tham gia tuyến đầu chống dịch và được các cấp khen thưởng. 44 quân nhân được kết nạp Đảng trong quá trình phục vụ tại ngũ.

Quân nhân với quân phục chỉnh tề, trang nghiêm trong buổi lễ. Ảnh: TRẦN YÊN

Quân nhân với quân phục chỉnh tề, trang nghiêm trong buổi lễ. Ảnh: TRẦN YÊN

Trước khi xuất ngũ, 100% hạ sĩ quan, binh sĩ được giới thiệu, tư vấn việc làm. Ngoài những chế độ tiêu chuẩn theo quy định, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 1 phần quà tết trị giá 350.000 đồng; UBND TPHCM hỗ trợ mỗi quân nhân xuất ngũ một phần quà trị giá 2.000.000 đồng; Bộ Tư lệnh TP tặng quà cho 22 quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đã ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả nổi bật của các hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang TPHCM xuất ngũ năm 2022. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, xông pha vào tâm dịch, chống dịch, giúp dân. Nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có người thân, cha mẹ qua đời nhưng đã nén lại nỗi đau, vững vàng trên tuyến đầu chống dịch. Các đồng chí đã nỗ lực cố gắng hoàn thành rất xuất sắc nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trao quà chúc mừng, động viên quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ảnh: TRẦN YÊN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trao quà chúc mừng, động viên quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ảnh: TRẦN YÊN

Chia sẻ với các quân nhân xuất ngũ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam mong rằng, trong mọi hoàn cảnh, trên bất cứ lĩnh vực công tác nào, các quân nhân sau khi xuất ngũ sẽ luôn phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các đồng chí tích cực, nhiệt tình tham gia vào các phong trào, cuộc vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương. Quân nhân trở về địa phương chấp hành nghiêm quy định đăng ký ngạch dự bị. Đồng thời sử dụng và phát huy có hiệu quả thẻ học nghề, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị lãnh đạo TPHCM, các ban, sở ngành và các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách hậu phương quân đội cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục được phát huy, cống hiến công sức của mình cho địa phương.

Tin cùng chuyên mục