Long An kiến nghị Trung ương sớm duyệt kinh phí thực hiện 14 công trình phòng, chống thiên tai cấp bách

Ngày 1-8, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Long An.
Một vị trí sạt lở xảy ra trong năm 2023 tại tỉnh Long An

Một vị trí sạt lở xảy ra trong năm 2023 tại tỉnh Long An

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị tỉnh Long An cần chọn lựa từng dự án chống sạt lở cấp bách, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên để trình Trung ương hỗ trợ. Cùng với đó, địa phương cần quan tâm hơn đến việc phân công cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, không nên để kiêm nhiệm và phải đúng chuyên môn.

Ngoài ra, địa phương cần bổ sung thêm nguồn kinh phí để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra; ứng dụng các công nghệ thông tin vào công tác phòng chống thiên tai.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sớm tổng hợp và báo cáo Bộ NN-PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để Long An thực hiện 14 công trình phòng, chống thiên tai cấp bách tại 14 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 9 điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 1.920m, cuốn trôi hàng ngàn m³ đất, sạt lở 7 căn nhà, 2 hàng rào của nhà dân, giá trị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy, sét... làm 2 người bị thương, tốc mái 47 căn nhà; ước tổng thiệt hại trên 900 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục