Lừa chiếm đoạt tiền của gần 1.000 hụi viên, lãnh án 20 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Hương (53 tuổi, ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh) mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Hương (53 tuổi, ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh) mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 22-9-2010 đến ngày 26-2-2013, Nguyễn Thị Mai Hương đã lợi dụng lòng tin của những người bị hại, mở và làm chủ 189 dây hụi, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Nguyễn Thị Mai Hương đã chiếm đoạt tiền của 952 bị hại với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng.

HỒNG NGỰ

Tin cùng chuyên mục