Lực lượng vũ trang Hoa vận gặp mặt truyền thống

Những đóng góp của Lực lượng vũ trang Hoa vận và đồng bào người Hoa đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc tại buổi gặp mặt
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc tại buổi gặp mặt

Ngày 16-4, Ban liên lạc Lực lượng vũ trang Hoa vận (Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối vũ trang - biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023).

Tham dự buổi gặp mặt có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Trần Đức Thơ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lưu Ngầu, Trưởng ban liên lạc Lực lượng vũ trang Hoa vận đã ôn lại truyền thống lực lượng vũ trang Hoa vận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Vượt qua muôn vàn khó khăn, Lực lượng vũ trang Hoa vận đã dũng cảm chiến đấu vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc, đất nước Việt Nam và lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Ông Lưu Ngầu phát biểu ôn lại truyền thống lực lượng vũ trang Hoa vận. Ảnh: TRẦN YÊN

Ông Lưu Ngầu phát biểu ôn lại truyền thống lực lượng vũ trang Hoa vận. Ảnh: TRẦN YÊN

Trong 2 cuộc kháng chiến đã có hàng ngàn chiến sĩ ban Hoa vận và quần chúng cách mạng đồng bào người Hoa hy sinh, bị thương, bị bắt bớ giam cầm. Những đóng góp của Lực lượng vũ trang Hoa vận và đồng bào người Hoa đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Trong đó tiêu biểu có 14 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 4 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 235 liệt sĩ được công nhận, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba. Ban Hoa vận đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định được tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân...

Thành viên lực lượng vũ trang Hoa vận trong ngày gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Thành viên lực lượng vũ trang Hoa vận trong ngày gặp mặt. Ảnh: TRẦN YÊN

Nhằm duy trì, phát huy truyền thống cách mạng, trong thời gian qua, Ban liên lạc Lực lượng vũ trang Hoa vận cũng như đồng bào người Hoa đã tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội, văn hóa giáo dục, đền ơn đáp nghĩa…

Trong đó tiêu biểu như xây cầu bê tông tại xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) và xã Mỹ Thạnh Đông (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); lắp đặt hộp đèn về nếp sống văn minh đô thị trên đường Hồng Bàng (quận 5, TPHCM); xây dựng nhà truyền thống người Hoa tại khu di tích Trung ương Cục Miền Nam (tỉnh Tây Ninh)…

Tin cùng chuyên mục