Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai: Quán triệt đường lối chính trị, quốc phòng của Đảng, đập tan âm mưu chống phá của thế lực thù địch

Chiều 15-5, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Nai (15-5-1946-15-5-2023).

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai; về phía tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và đại diện sở ngành địa phương.

Quang cảnh buổi họp mặt

Quang cảnh buổi họp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 77 năm ra đời và trưởng thành của LLVT tỉnh Đồng Nai đã lập nên nhiều chiến công vang dội trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Biên Hòa là chiến trường nóng bỏng, Xuân Lộc được địch xây dựng thành “cánh cửa thép” án ngữ hướng Đông Bắc Sài Gòn.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày truyền thống LLVT tỉnh Đồng Nai

Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày truyền thống LLVT tỉnh Đồng Nai

Sau 21 ngày đêm chiến đấu với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, LLVT Biên Hòa cùng với nhân dân và bộ đội chủ lực đã mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc để đại quân ta tiến vào giải phóng Biên Hòa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện Đảng bộ, LLVT tỉnh luôn nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động nắm vững quan điểm, đường lối tư tưởng quân sự của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Video buổi gặp mặt truyền thống 77 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Đồng Nai

Theo Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, LLVT tỉnh Đồng Nai luôn quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vững vàng trước những diễn biến phức tạp, thường xuyên nâng cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn, "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Đồng thời, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh xin nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin cùng chuyên mục