Mâm cỗ đặt sẵn, đồ cúng 23 tháp Chạp hút khách

Sức mua ngày 23 tháng Chạp tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn TPHCM tăng đáng kể so với ngày bình thường... 

Trái cây tươi được khách quan tâm mua nhiều tại siêu thị
Trái cây tươi được khách quan tâm mua nhiều tại siêu thị

Ngày 2-2 (23 tháng Chạp), sức mua tại một số chợ lẻ tăng 20%-30% so với ngày thường. Tại các cửa hàng, siêu thị… mâm cỗ cúng được người dân đặt mua trực tiếp và qua mạng cũng tăng đáng kể ở mức 45-60%...

Theo các tiểu thương, kinh tế khó khăn, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn và tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. “Xôi chè, trái cây, hoa tươi… được khách mua nhiều, nhưng tổng mức chi tiêu ít hơn. Chẳng hạn, các năm trước dịch Covid-19, một người đi mua đồ cúng lên tới hàng triệu đồng là bình thường, nhưng nay bớt lại, chỉ còn vài trăm ngàn đồng”, chị Lan Anh, tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) cho biết.

khach-chon-mua-do-trang-tri-2873.jpg
Khách chọn mua đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TPHCM

Ghi nhận tại một số chợ như Hòa Hưng (quận 10), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Bàn Cờ (quận 3)… lượng khách đến mua sắm nhộn nhịp hơn ngày thường. Sức mua được cải thiện đáng kể.

Trong đó, trái cây, hoa tươi, chè trôi nước, cá chép phóng sinh… được khách mua nhiều. Chè trôi nước có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bịch, loại viên trôi nước lớn có giá từ 5.000 - 7.000 đồng/viên; cá chép phóng sinh từ 7.000 - 10.000 đồng/con loại nhỏ, bông vạn thọ từ 20.000-35.000 đồng/bó, mía nguyên cây có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/cây…

mia-bong-van-tho-8218.jpg
Mía, bông vạn thọ... được khách chọn mua nhiều

Dịp này, một số mặt hàng trái cây tăng giá. Chẳng hạn, thanh long Bình Thuận loại tươi, đẹp có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với ngày thường; quýt đường loại 1 từ 55.000 - 65.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg…

trai-cay-tuoi-cac-loai-tai-cho-dau-moi-thu-duc-5645.jpg
Trái cây tươi các loại tại chợ đầu mối Thủ Đức

Cùng ngày, thông tin tại một số chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM, lượng hàng về chợ rạng sáng 2-2 khá nhiều, trái cây, hoa quả tươi các loại tăng hơn ngày thường. Giá các mặt hàng trái cây tăng khoảng 5.000 đồng/kg...

Riêng mặt hàng thịt heo rớt giá so với cách nay vài ngày. Cụ thể, sườn non giảm 5.000 đồng/kg, còn 130.000 đồng/kg; cốt lết giảm 4.000 đồng/kg, còn 66.000 đồng/kg; giò trước giảm 5.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg…

Hiện tại, một số mâm cỗ cúng đặt sẵn tại các siêu thị được khách đặt mua nhiều, bao gồm mâm cỗ mặn (gà luộc/hấp, thịt kho trứng, ba rọi heo quay, canh khổ qua dồn thịt, gỏi sú trắng); mâm cỗ chay (bánh chưng chay, xôi ngọt, chè trôi nước, canh khổ qua dồn đậu hũ, đậu hũ chiên sả, sườn chiên sả, rau củ luộc); mâm cỗ sơ chế (cá thác lác, gà ta, giò sống, khổ qua dồn thịt ...).

Tin cùng chuyên mục