Mạnh tay thu hồi nợ thuế

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến cả ngàn tỷ đồng, Cục Thuế TPHCM khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế. Ngoài thông báo, đôn đốc thì các “biện pháp mạnh” như cấm xuất cảnh cũng sẽ được áp dụng.
Người dân và doanh nghiệp nộp thuế tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân và doanh nghiệp nộp thuế tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nợ hàng ngàn tỷ đồng

Cục Thuế TPHCM vừa ban hành thông báo công khai 100 đơn vị, cá nhân nộp thuế đang nợ thuế (đợt 1-2023, tính đến 30-6-2023), với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp lên đến hơn 7.861 tỷ đồng. Trong số này, một số công ty có số nợ lớn như Công ty CP Đầu tư Golden Hill với tổng số tiền thuế nợ là hơn 1.289 tỷ đồng; tiếp đó là Công ty CP Phát triển địa ốc Sông Tiên với hơn 1.010 tỷ đồng; và có số nợ thuế ít nhất là Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 3 (nợ hơn 9,7 tỷ đồng). Trong danh sách 100 đơn vị, cá nhân này, có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản, như: Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh, Công ty Hồng Quang, bất động sản Khải Thịnh, bất động sản Danh Khôi Việt, Tân Hồng Uy, Tân Vũ Minh, Phi Long, Nhịp cầu địa ốc, Danh Việt Group, bất động sản Sài Gòn Phương Nam, địa ốc Hoàng Quân…

Danh sách các đơn vị, cá nhân nêu trên chỉ là một phần của số nợ thuế hơn 53.000 tỷ đồng mà Cục Thuế TPHCM báo cáo tính đến hết ngày 30-6, tăng 16,6% so với thời điểm 31-12-2022 (tương ứng 7.565 tỷ đồng). Lãnh đạo Cục Thuế TPHCM cho biết, một số trường hợp có số nợ thuế tăng đột biến là Công ty Xuyên Việt Oil (nợ 1.531 tỷ đồng), Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 (nợ 6.146 tỷ đồng), Công ty Thuận Việt (nợ 2.696 tỷ đồng).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 45.473 quyết định cưỡng chế thuế, tương ứng số tiền 185.470 tỷ đồng tiền thuế nợ. Mặc dù số quyết định cưỡng chế đã ban hành giảm 7% so với cùng kỳ, nhưng lại tăng 126% về tiền thuế nợ. Số nợ thuế thu hồi được là hơn 12.700 tỷ đồng, bằng 94% cùng kỳ.

Biện pháp mạnh

Liên quan đến việc nợ thuế, ngày 3-8, Trường THPT Bùi Thị Xuân nhận được quyết định của Chi cục Thuế quận 1, cưỡng chế số tiền hơn 336 triệu đồng do trường “nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”. Sự việc gây chú ý khi một trường THPT công lập bị phong tỏa tài khoản vì nợ thuế, và sự vào cuộc nhanh chóng, rốt ráo của ngành thuế.

Thực tế, Cục Thuế TPHCM đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm về thuế. Mới đây, Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng vì hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp. Hay trước đó, Công ty CP Đầu tư tài chính KOJI nhận 12 quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 11 tỷ đồng do nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp. Một thực tế khác là không phải khoản nợ thuế nào cũng có thể thu hồi. Với những trường hợp người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Nghị quyết 94/2019 của Quốc hội quy định việc khoanh nợ, xóa nợ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Bên cạnh việc rà soát, xác định chính xác số thuế nợ đọng, Cục Thuế TPHCM sẽ bám sát các quyết định xử lý và quyết toán thuế đối với các đối tượng có số thuế cao để đốc thu. Với người nộp thuế có tiền thuế nợ dưới 90 ngày thì ngành thuế gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ để đôn đốc. Với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế thuộc trường hợp phải cưỡng chế thì áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định. Đặc biệt, ngành thuế sẽ tăng cường áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu nợ.

Thực hiện Nghị quyết 94/2019 của Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM đã lũy kế khoanh nợ cho 119.975 lượt người nộp thuế với số tiền thuế là 4.658 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. UBND TPHCM cũng đã ban hành 329 quyết định xóa nợ cho 17.232 lượt người nộp thuế với tổng số tiền chậm nộp là 499,9 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã ban hành 12 quyết định xóa nợ cho 12 lượt người nộp thuế với tổng số tiền chậm nộp là 78,8 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục