Máy bay Japan Airlines bốc cháy trên đường băng

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã bốc cháy ngày 2-1 tại một sân bay ở Tokyo.

79526667-0-image-a-15-1704187428207-4841.jpg
Cảnh máy bay bốc cháy. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, đoạn phim cho thấy, chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines chìm trong ngọn lửa dữ dội khi đang nằm trên đường băng tại sân bay Haneda, ở Ota, Tokyo. Gần 380 hành khách và phi hành đoàn đã thoát ra ngoài an toàn. Japan Airlines cho biết, chiếc máy bay này là chuyến bay 516 từ sân bay New Chitose ở Hokkaido đến sân bay Haneda của Tokyo. Theo Nippon TV, có thể trước đó máy bay chở khách này đã va chạm với một máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

* Trong một diễn biến khác, cũng tại Nhật Bản, theo truyền hình NHK, thông tin sai lệch và tin giả đã lan truyền trên mạng về động đất và sóng thần ở miền Trung Nhật Bản hôm 1-1. Ngay sau động đất, các video được cho là hình ảnh thiệt hại cũng như kêu gọi giải cứu từ những người nói rằng đang bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sập đã xuất hiện trên X (mạng Twitter trước đây). NHK đã xác minh được một số bài trong đó có chứa thông tin giả. Có bài đăng kêu gọi trợ giúp mà các địa chỉ không tồn tại hoặc có nội dung video không liên quan. Một số cảnh quay là sóng thần tấn công Nhật Bản sau đại động đất miền Đông Nhật Bản năm 2011 với số lượt xem có khi lên tới hơn một triệu. Một số bài đăng thông tin vô căn cứ về nguyên nhân động đất và hỏa hoạn ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa, cũng như về nhà máy điện hạt nhân Shika đặt tại tỉnh này. Có cả tài khoản kêu gọi quyên góp qua tiền điện tử...

NHK cho rằng, tin giả có xu hướng lan truyền vào thời điểm xảy ra thảm họa khi có nhiều người tìm kiếm thông tin. Tin giả có thể gây hỗn loạn tại khu vực bị thiên tai và cản trở công tác cứu hộ. Người dùng mạng xã hội nên kiểm tra tính xác thực của bất kỳ thông tin hoặc phương tiện nào trước khi đăng lại.

Tin cùng chuyên mục