Miền Bắc mưa to, Hà Nội chạy lụt

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 8-9 đến ngày 9-9, nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình… tiếp tục có mưa rất lớn.

Từ sáng đến chiều 9-9 tiếp tục có mưa to trên diện rộng, chủ yếu ở các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), lượng mưa lên tới hơn 317mm, gây ngập lụt sâu.

Tại các tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, nước sông Bôi, sông Bùi, sông Đáy lên nhanh. Đến chiều 9-9, tại Ninh Bình vẫn có mưa to, nước lũ trên sông Bôi đã tràn qua đê gây ngập nhiều nhà dân và hoa màu.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình - thượng nguồn sông Bùi, sông Bôi, sông Hoàng Long - mưa rất lớn. Hàng loạt ngầm giao thông trên địa bàn các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy bị ngập sâu, giao thông gần như tê liệt, địa phương phải cắt cử lực lượng chức năng gác trực để ngăn xe đi qua. Nước sông Bôi lên bất ngờ, cuốn phăng toàn bộ lán trại, bè mảng tại “khu camping” tự phát ở thôn Nà Bờ, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi.

Tại các xã Nhuận Trạch, Tân Vinh và thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Lương Sơn, mưa lũ đã cô lập nhiều hộ dân sống ven sông Bùi. Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng ngày, lực lượng chức năng của huyện Lương Sơn cùng nhân dân đã tìm được thi thể anh Nguyễn Xuân Giang (sinh năm 1985), là nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi tại thôn Sòng, xã Liên Sơn.

Miền Bắc mưa to, Hà Nội chạy lụt ảnh 1 Nước lũ tràn vào làng mạc ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ngày 9-9

Từ đêm 8-9 đến ngày 9-9, nước lũ tràn về gây ngập nặng tại nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Lực lượng công an, bộ đội của huyện Chương Mỹ đã huy động 2 xuồng máy và 30 cán bộ chiến sĩ thức trắng đêm, tổ chức sơ tán, di dời 201 hộ với hơn 700 người dân ở khu vực bị ngập lụt đến nơi an toàn. 

Tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), lũ trên sông Mỹ Hà gây tràn 30m đê bao hồ Quan Sơn tại xã Hợp Tiến với độ sâu 40cm và tràn 300m đê bao Thanh Hà (xã An Phú) với độ sâu 30-50cm. Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức đã vận hành 18 trạm bơm với 90 máy bơm các loại, tổng công suất 289.700m3/giờ để xả lũ.

Chiều 9-9, ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch UBND xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cháu Nguyễn Xuân A. (13 tuổi, trú xóm Nho Xuân) bị lũ cuốn trôi mất tích vào chiều 8-9 khi đi chăn bò ở cánh đồng bên sông Giăng.

Trong ngày 9-9, mưa lớn tiếp tục khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập nặng, giao thông ách tắc, nhiều xe chết máy. Tại các xã “vùng lõm” của huyện Quỳ Châu như Châu Phong, Diễn Lãm, Châu Tiến… nước dâng ngập đường gây chia cắt với bên ngoài.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn khiến thôn Thanh Sơn (xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân) bị cô lập, nhiều nơi ngập 0,5-3,2m khiến giao thông bị chia cắt. Mưa lũ cũng gây ngập hơn 94ha lúa tại huyện Như Xuân, 105ha tại thị xã Nghi Sơn, 81ha tại huyện Nông Cống.

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, cập nhật đến tối 9-9, khu vực huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn ngập nặng. Hà Nội đang lo công tác ứng phó tràn đê, chưa có con số thống kê cụ thể về thiệt hại. Mưa lũ đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy tỉnh Thái Bình, tàu Hà An 01 - HP 5768, trọng tải 1.232 tấn (chở 1.077 tấn dầu) neo ở khu vực gần phao số 0 luồng Diêm Điền (Thái Bình), do mưa to gió lớn, sóng lớn nên bị nước tràn vào hầm mũi và bị chìm, toàn bộ 7 người trên tàu được cứu an toàn.

Tin cùng chuyên mục