
Chiều 30-7, dữ liệu báo cáo tự động từ Công ty TNHH Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (Bộ Công thương) cho thấy, mức tiêu thụ điện tiếp tục tăng mạnh trên cả 3 miền, do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài.
Tính đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, phụ tải tại miền Bắc đạt 23.685MW, miền Trung 3.794MW và miền Nam 16.673MW.

So với đầu ngày, phụ tải ở miền Nam tăng hơn 2.900MW (mức tăng cao nhất), trong khi miền Bắc cũng ghi nhận áp lực đáng kể với mức tăng gần 650MW.
Theo biểu đồ vận hành hệ thống, trong ngày 29-7, tổng phụ tải toàn quốc đã tiệm cận mốc 50.000MW vào giờ cao điểm buổi tối (một trong những mức tiêu thụ cao nhất từ đầu mùa hè đến nay).
Miền Bắc vẫn oi nóng, miền Trung cao điểm nắng nóng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 1-8, nắng nóng tại miền Bắc có xu hướng dịu dần.
Tuy nhiên, vùng nóng sẽ dịch chuyển và mở rộng tại miền Trung, đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và cả Đắk Lắk.
Trong hai ngày 31-7 và 1-8, nhiều nơi ở miền Trung sẽ tiếp tục ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C, độ ẩm xuống thấp chỉ khoảng 55-56%, gây cảm giác oi bức ngột ngạt, dễ dẫn đến mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt khi làm việc ngoài trời nhiều giờ.

Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ làm tăng nhu cầu làm mát, mà còn dẫn đến tình trạng sử dụng điện đồng loạt vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập điện, cháy nổ thiết bị trong gia đình và nơi sản xuất.
Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị người dân tiếp tục sử dụng điện hợp lý, tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm (11-15 giờ và 19-23 giờ), nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.