Miền Trung: Cảnh báo cháy rừng mức rất nguy hiểm

Trung tâm Khí tượng - thủy văn phát đi các bản tin dự báo, ở các tỉnh Bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế) có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 35-38°C, khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Chi cục kiểm lâm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cũng đã được nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Long cho biết, nhận được dự báo thời tiết nắng nóng nhất từ đầu mùa đến nay, kiểm lâm địa phương phát đi các công điện cấm đốt, dọn thực bì trong mùa khô, cấm đưa lửa vào rừng xua đuổi ong lấy mật ong, tổ chức các biện pháp phòng chống cháy rừng ở mức cấp bách.

Tin cùng chuyên mục