Di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được khởi công xây dựng ngày 22-8-1975, khánh thành ngày 13-2-1977. Đến ngày 9-4-1992, công trình được Bộ VH-TT công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là nơi yên nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là địa chỉ đỏ để nhân dân cả nước tưởng nhớ, tri ân một nhân cách lớn của dân tộc.
Trong quần thể khu di tích, nổi bật có mô hình nhà sàn Bác Hồ và ao sen Đồng Tháp - công trình được khởi công xây dựng ngày 19-5-1990. Ngôi nhà sàn được dựng theo tỷ lệ 1:1, mang đậm dấu ấn thân thuộc, gần gũi, trở thành điểm đến ý nghĩa cho đông đảo du khách. Năm 2010, tỉnh Đồng Tháp thực hiện bảo tồn, tôn tạo dự án với nhiều hạng mục mới như: nhà trưng bày cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu vực tái hiện Làng Hòa An xưa trên diện tích 22.000m2 . Đến năm 2012, công trình Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được khánh thành, thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.