Mở lối tiếp cận dòng vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt

Ngày 7-8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Công ty TNHH Tri Thức Việt tổ chức hội nghị kết nối mở rộng năng lực cạnh tranh và tiếp cận thị trường quốc tế.

bà Cao Thị Phi Vân - PGĐ ITPC.JPG
Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, TPHCM thu hút khoảng 6,8 tỷ USD vốn FDI, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Với việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM (VIFC-HCMC) hoạt động, thành phố kỳ vọng mở rộng khả năng huy động các dòng vốn quốc tế cho hạ tầng, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Bà Mã Thanh Loan, Tổng Giám đốc Auxesia Holdings phát biểu cho biết, dòng vốn cổ phần tư nhân hiện có quy mô đầu tư phổ biến 5-100 triệu USD, thời gian đầu tư 3-7 năm. Đây là nguồn vốn phù hợp để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thực hiện M&A hoặc chuẩn bị niêm yết.

"Tuy nhiên, 3 rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nhà đầu tư là thiếu minh bạch tài chính, định giá doanh nghiệp quá cao và chưa có chiến lược sử dụng vốn rõ ràng", bà Loan nói.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp Việt tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp Việt tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Ở góc độ chính sách, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, thành viên Ban điều hành GOE Alliance, cho biết Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý phát triển thị trường vốn, thúc đẩy áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), phát triển các quỹ đầu tư và nâng cao tính minh bạch.

Đây là những nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn các dòng vốn xuyên biên giới.

Tin cùng chuyên mục