Mời gửi sách tham gia “Tuần lễ sách của người làm báo”

Như một cách tôn vinh nghề báo và những người làm báo, hướng đến kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Tuần lễ sách của người làm báo” tại Đường sách TPHCM.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở TT-TT TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo với chủ đề “Tuần lễ sách của người làm báo” tại Đường sách TPHCM, thời gian dự kiến từ ngày 17 đến 22-6.

Theo đó, Hội Nhà báo TPHCM thông báo đề nghị các cơ quan báo chí TPHCM và các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn TPHCM tham gia gửi sách. Với cơ quan báo chí gửi mỗi tựa sách 2 cuốn. Riêng đối tượng cá nhân là cán bộ, phóng viên, công nhân viên đã và đang công tác trong các cơ quan báo chí của TPHCM cũng như tại các văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, chi nhánh… của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác tại TPHCM, mỗi cá nhân gửi tối đa 3 tựa sách (2 bản/tựa).

Nhà báo Phương Huyền và nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc trong một chương trình giao lưu ra mắt sách tại Đường sách TPHCM

Nhà báo Phương Huyền và nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc trong một chương trình giao lưu ra mắt sách tại Đường sách TPHCM

Các cơ quan báo chí và các tác giả tham gia gửi sách về cho Ban Tổ chức qua Hội Nhà báo TPHCM: 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM trước ngày 2-6. Sách được xuất bản trong thời gian từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2023. Đặc biệt, trong chương trình “Tuần lễ sách của người làm báo” có phần trao Kỷ niệm chương cho các cơ quan báo chí và tác giả có sách từng đoạt giải thưởng cao của TPHCM và trung ương. Do đó, nếu có giải thưởng, các cơ quan báo chí và tác giả vui lòng gửi sách kèm theo bản sao quyết định của cơ quan trao giải thưởng cho Ban Tổ chức trước ngày 2-6.

Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ số sách do các cơ quan báo chí và các tác giả gửi tham gia trưng bày trong chương trình, Ban Tổ chức xin được gửi tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hà Nội) và Khoa Báo chí, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM để lưu giữ và phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu.

Tin cùng chuyên mục