Để Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc không chỉ là những sân khấu rực rỡ, mỗi nhà vườn tại làng hoa trăm tuổi Sa Đéc đang trở thành một “đại sứ du lịch” thực thụ. Họ tất bật chăm chút cho những giỏ hoa tham gia lễ hội, trang hoàng lại cổng ngõ, sân vườn.
Tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng Tân An đã trang trí cổng hoa, tiểu cảnh với khoảng 1.500 giỏ hoa các loại. Nổi bật là lá cờ đỏ sao vàng kết bằng cúc pico và hoa xác pháo bay trên nền “trái tim làng hoa”.
Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng Tân An cho biết, các tiểu cảnh nghệ thuật, cờ Tổ quốc kết từ hoa, cụm hoa tạo hình được đầu tư công phu nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.
Nghệ nhân Dương Tài, phường Sa Đéc, phấn khởi cho biết, điều mà nhà vườn cũng như nghệ nhân chúng tôi hạnh phúc nhất là lễ hội chưa khai mạc nhưng đã có hàng trăm du khách gần xa đến để tham quan, chụp ảnh... Chắc chắn những nhà vườn, nghệ nhân chúng tôi không để du khách thất vọng khi đến thăm làng hoa bốn mùa rực rỡ này.
Tại con đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao, người dân nơi đây đang dồn hết tâm huyết để biến mỗi con đường, mỗi nếp nhà thành một điểm dừng chân ấn tượng trong lòng du khách.
Anh Nguyễn Hữu Tiến, phường Sa Đéc, đã trang trí cổng hoa lan với hơn 50 loại, vừa làm đẹp tuyến đường hoa, vừa tạo điểm nhấn phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh. Ngoài ra, các tiểu cảnh hoa được bố trí hài hòa, mang đậm bản sắc vùng đất hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Tại phường Sa Đéc, mỗi góc phố trở nên rực rỡ, ngập tràn không khí lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc mà còn là thông điệp chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, check-in. Ước tính, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc sẽ thu hút 500.000 lượt khách tham quan, gấp đôi so với lượng khách của Festival Hoa Kiểng Sa Đéc 2024.
Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm cho biết: “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định tập trung vào việc phát huy giá trị hoa kiểng, gắn với phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương. Chiến lược cụ thể là đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Sa Đéc. Chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm để từng bước đưa hình ảnh Sa Đéc vươn xa, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch. Bên cạnh đó, kết hợp du lịch trải nghiệm với ngành hàng hoa kiểng, làng nghề, di tích lịch sử, kiến trúc cổ và du lịch sông nước đặc trưng”.