Mono, Soobin Hoàng Sơn, Tuấn Trần nói gì khi tham gia "Sao nhập ngũ 2024"?

8 nghệ sĩ đến với chương trình bằng vai trò, trách nhiệm những công dân yêu nước, sống đúng với đời sống quân nhân, trở thành các chiến sĩ giữ vững tinh thần thép, phá vỡ giới hạn và vượt qua chính mình.

Sao nhập ngũ 2024 với sự tham gia trải nghiệm của 8 nghệ sĩ: Diễn viên Mai Tài Phến, diễn viên Tuấn Trần (Trần Duy Tuấn), diễn viên Huỳnh Lập (Huỳnh Ngọc Lập), ca sĩ Soobin Hoàng Sơn (Nguyễn Huỳnh Sơn), Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu), Phát La (La Vĩnh Phát), 16 Typh (Phạm Hoàng Hải) và Mono (Nguyễn Việt Hoàng).

lb-3555-9744.jpg
"Sao nhập ngũ 2024" giới thiệu dàn cast là 8 nghệ sĩ tại họp báo diễn ra chiều ngày 11-12

Ca sĩ Mono - một trong những nhân tố gây bất ngờ khi ghi tên vào dàn cast năm nay bộc bạch, trong 8 ngày ghi hình, anh đã hiểu được sự khổ luyện trong quân ngũ: “Mặc dù là fan của chương trình, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng với mọi thử thách, nhưng thú thực khi bước vào trải nghiệm, tôi vẫn sốc. Sao nhập ngũ năm nay quả khác những mùa trước. Mọi thứ luôn trong tâm thế sẵn sàng “chiến đấu”, mình phải lập tức thích nghi, chỉ có thể là tiến về phía trước, không có sự khoan nhượng”.

mono-8775.jpg
Ca sĩ Mono (tên thật Nguyễn Việt Hoàng, là em trai ca sĩ Sơn Tùng M-TP)
img-4698-9913.jpg
16 Typh, Soobin Hoàng Sơn và Mono (từ phải qua)

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn tiếp lời, tham gia chương trình, anh đã tôi luyện được nếp ăn, nếp sống khoa học, trở thành người chiến sĩ thực thụ, cùng sinh hoạt, huấn luyện, trải qua rất nhiều thử thách tôi luyện cả thể chất lẫn ý chí, tinh thần đồng đội.

Xác định đến với Sao nhập ngũ để rèn tính kỷ luật và sức mạnh ý chí, nhưng rapper 16 Typh đã học được nhiều điều hơn thế, đó là biết quan tâm sức khỏe nhiều hơn, thay đổi được nếp sinh hoạt không điều độ trước kia, không nuông chiều những thói xấu như thức khuya làm việc, lười tập thể dục thể thao: "Cái mà tôi nhận được lớn nhất sau chương trình là tình đồng chí, 8 chiến sĩ đều đã vượt qua giới hạn của bản thân. Sau chương trình, cả 8 người chúng tôi đều rất gắn bó và thân thiết”.

Chia sẻ về điều đọng lại sâu sắc nhất, diễn viên Huỳnh Lập tâm sự: “Có khó khăn thế nào thì các đồng chí vẫn luôn kề vai sát cánh. Đã có những giọt nước mắt và rất nhiều cung bậc cảm xúc trong chương trình, đặc biệt là tình yêu nước và niềm tự hào khi được là người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

lb-3662-9149.jpg
Diễn viên Huỳnh Lập

Với tinh thần chấp nhận mọi thử thách, diễn viên Tuấn Trần chia sẻ, Tuấn Trần của Sao nhập ngũ là một người tập trung và chơi hết mình nhiều hơn: "Chương trình đều có cho mình những bài học đáng quý, đó là hình thành cách suy nghĩ sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn, tinh thần trách nhiệm cao hơn, kỷ luật nhiều hơn, đặc biệt là đối diện khó khăn một cách bình tĩnh hơn".

tuan-tran-1-6976.jpg
Diễn viên Tuấn Trần

Với 14 mùa liên tiếp từ năm 2017, chương trình đã đem lại cơ hội nhập ngũ cho 67 nghệ sỹ, tại 11 đơn vị quân đội thuộc các lực lượng hải quân, đặc công, bộ binh, pháo binh và hóa học.

Những nội dung huấn luyện khắc nghiệt, liên tục thay đổi, tăng dần độ khó. Đây cũng là một sự đổi mới, khác biệt của Sao nhập ngũ sau 13 mùa phát sóng. Sao nhập ngũ 2024 với chủ đề “Không khoan nhượng” sẽ lên sóng từ ngày 14-12.

Tin cùng chuyên mục