Một cặp dưa hấu tạo hình thỏi vàng bán 1,5 triệu đồng

Một cặp dưa hấu tạo hình thỏi vàng, in chữ "Tài - Lộc" có giá bán 1,5 triệu đồng, được nhiều khách hàng tại TPHCM ưa chuộng.

Ngày 14-1, ghi nhận của PV Báo SGGP, một nông dân trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bán ra thị trường tết với giá 1,5 triệu đồng/cặp, thấp nhất 600.000 đồng/cặp.

Cặp dưa hấu tạo hình vuông in chữ "Tài - Lộc" bán với giá 1,5 triệu đồng

Cặp dưa hấu tạo hình vuông in chữ "Tài - Lộc" bán với giá 1,5 triệu đồng

Theo đó, ông Trần Văn Cưng (58 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) là người bán dưa hấu trưng tết với giá 1,5 triệu đồng/cặp.

Được biết, ông Cưng đã có kinh nghiệm trồng dưa tạo hình hơn 10 năm nay. Để phục vụ Tết Quý Mão 2023, ông Cưng trồng khoảng 4.000 dây dưa hấu Kim Hồng, loại vỏ vàng, ruột đỏ, trên tổng diện tích 3,5 công đất của mình.

Dưa hấu thỏi vàng giá bán 1,5 triệu đồng/cặp dưa nhưng vẫn "cháy hàng"
Dưa hấu thỏi vàng giá bán 1,5 triệu đồng/cặp dưa nhưng vẫn "cháy hàng"

Trong đó, ông Cưng tuyển chọn ra 600 dây dưa hấu có trái phát triển tốt để tạo hình thỏi vàng, hình vuông, đồng thời dùng khuôn khắc chữ "Phúc – Lộc" hoặc "Tài – Lộc" để in lên trên từng trái dưa.

Sau khoảng 3 tháng dày công chăm sóc tỉ mỉ, ông Cưng thu về khoảng 100 trái dưa hấu hình vuông và 100 trái dưa hấu thỏi vàng.

Dưa hấu tạo hình vuông in chữ "Tài - Lộc" được nhiều khách hàng ưa chuộng
Dưa hấu tạo hình vuông in chữ "Tài - Lộc" được nhiều khách hàng ưa chuộng

Theo chia sẻ của ông Cưng, đối với dưa đạt loại 1, trái đều đặn, nhẵn bóng, đều đặn, ông Cưng bán với giá 1,5 triệu đồng/cặp; loại 2 bán với giá 600.000 đồng/cặp.

Tuy còn khoảng 1 tuần nữa mới đến Tết Quý mão 2023, nhưng số dưa tạo hình đã tiêu thụ gần hết do có đơn đặt hàng từ trước, còn lại được mang đi tiêu thụ tại TPHCM. Do dưa này có vỏ màu vàng bắt mắt, độ ngọt cao, bảo quản được lâu nên được rất nhiều khách ưa chuộng để trưng trong những ngày tết trên bàn thờ gia tiên.

Tin cùng chuyên mục