(SGGP).– “Cân nhắc kỹ khi phê duyệt các chương trình” là đề nghị được NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đưa ra trong cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ VH-TT-DL với 11 đơn vị nghệ thuật trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 21-9, tại Hà Nội nhằm chuẩn bị xây dựng Quy chế chung về sự kết hợp giữa các cơ quan quản lý văn hóa với các đơn vị nghệ thuật.
Theo NSND Lê Tiến Thọ, gần đây nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà ít được chú trọng đầu tư theo chiều sâu. Những chương trình mang danh nghệ thuật được tung hô rất nhiều nhưng thực chất là quảng cáo. “Văn hóa của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi các chương trình giải trí nước ngoài. Trên sóng Đài Truyền hình quốc gia tràn ngập các chương trình mua bản quyền nước ngoài. Cứ nhìn những chương trình giải trí, chương trình truyền hình thực tế phát sóng trực tiếp trên truyền hình mà thấy… xót xa”, ông Lê Tiến Thọ nói.
Theo NSND Lê Tiến Thọ, Bộ VH-TT-DL khi phê duyệt chương trình dù là trên truyền hình, cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Cũng trong buổi họp này, nhiều vấn đề liên quan tới tiêu chí xét tặng danh hiệu nghệ sĩ; chính sách đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương… gặp nhiều khó khăn cũng được nêu ra.
Mai An