Một số nước chuyển hướng đối phó dịch cúm A/H1N1

Đối phó với tình hình dịch cúm A/H1N1 lan nhanh như hiện nay, nhiều quốc gia đã có những điều chỉnh cụ thể để chủ động kiểm soát được dịch bệnh này. Chính phủ Mỹ ngày 7-8 đã ban hành hướng dẫn mới liên quan đến việc phòng chống cúm A/H1N1. Theo đó, các trường học không nên đóng cửa khi dịch cúm chưa tấn công mạnh trong phạm vi trường học đó.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) Thomas Frieden, cho rằng, quyết định đóng cửa trường học tại nước này có thể dẫn đến hàng loạt ảnh hưởng không tốt cho xã hội như: gần 55 triệu học sinh, sinh viên của 130.000 trường sẽ bị trễ chương trình học, nhân viên y tế sẽ không tập trung hoàn thành công tác nếu con em họ phải nghỉ ở nhà. Quy định mới khuyến khích các trường chủ động tìm cách giảm bớt sự tụ tập của các em học sinh cũng như trang bị đủ kiến thức để các em có thể tự bảo vệ bản thân. Cũng trong hướng dẫn mới này, những học sinh, sinh viên bị nhiễm virus cúm A/H1N1 tại trường sẽ được cách ly trong phòng đặc biệt trước khi được đưa về nhà chăm sóc và có thể được trở lại trường sau 24 giờ nếu hết triệu chứng sốt.

Riêng tại Áo, Bộ trưởng Y tế nước này đã quyết định thông qua việc các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 có thể tiếp nhận điều trị tại nhà trong vòng 1 tuần và sử dụng các loại thuốc điều trị cúm như Tamiflu hoặc Relenza. Các quy định mới khuyến cáo các trường hợp nhiễm bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, những người mắc bệnh mãn tính nên đến bệnh viện ngay nếu có triệu chứng nghi nhiễm cúm.

H.NHI (Theo THX)

Tin cùng chuyên mục