Mưa đá đầu mùa ở Sơn La, hàng loạt ngôi nhà bay nóc tốc mái

Đầu giờ chiều 22-3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện đợt mưa dông kèm gió lốc lớn, đã gây ra hiện tượng mưa đá nặng hạt tại khu vực huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La).

IMG_7576.jpeg
Đường kính hạt đá lớn do trận mưa dông bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo ghi nhận, nhiều nhà dân bị tốc mái tôn do dông lốc mạnh, cây xanh gãy đổ. Các hạt mưa đá có đường kính khoảng 1-2cm.

Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại.

IMG_7578.jpeg
Mưa đá xuất hiện vào trưa 22-3 tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây ra đợt dông lốc, mưa đá là do hôm nay, tại Bắc bộ có gió Nam đẩy ẩm lên kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao tại khu vực (trong khi vùng này vừa trải qua đợt nắng nóng kéo dài) nên gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dự báo từ nay đến ngày 24-3, nguy cơ mưa đá ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và Bắc Trung bộ do nắng nóng xuất hiện vào lúc chuyển mùa.

>> Hình ảnh thiệt hại sau đợt mưa dông kèm gió lốc. Ảnh do người dân chia sẻ:

IMG_7575.jpeg
IMG_7580.jpeg
Nhiều cây cối gãy đổ
IMG_7577.jpeg
Nhiều nhà dân bị tốc mái
IMG_7582.jpeg
IMG_7581.jpeg
IMG_7579.jpeg
IMG_7587.jpeg
Trường học tại huyện Sốp Cộp bị tốc mái tôn trưa 22-3 khi cơn lốc ập đến

Tin cùng chuyên mục