
Đầu tháng tư hàng năm, khi hoa anh đào nở rộ, đi đến đâu trên xứ Phù Tang bạn cũng có thể bắt gặp từng nhóm người ngồi nhâm nhi ly rượu sakê, dùng bữa ngay dưới gốc hoa anh đào.
Sở thích ngắm hoa anh đào của người dân xứ Phù Tang hình thành từ thời Nara thế kỷ thứ 8, Hoàng đế Saga đã cho trồng những cây anh đào lộng lẫy quanh vườn. Dân gian truyền miệng rằng, vào mùa xuân trong khu vườn này, Hoàng đế Saga thường tổ chức những buổi đối ẩm, đối thơ, và một trong những lần ngẫu hứng ấy, Hoàng đế Saga đã soạn ra bài thơ Tanka nổi tiếng.

Đường phố Nhật Bản mùa hoa anh đào nở.
Hoa anh đào tuy đẹp và nổi tiếng nhưng lại “đoản thọ”, mỗi bông hoa chỉ “sống” trên cành vài ngày sau khi nở. Điểm nổi bật của loài hoa này là ngay khi đạt đến độ nở đẹp nhất của mình thì bắt đầu rụng xuống theo những cơn gió xuân. Hoa anh đào vốn là niềm tự hào của xứ Phù Tang. Vì vậy, rất nhiều lễ hội hoa anh đào diễn ra vào dịp này.
Người dân xứ Phù Tang mê hoa đào đến độ, trước khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ chừng một tuần, họ thường cho dựng một phiên bản hoa anh đào nhân tạo với giá lên đến hàng triệu yên (tiền Nhật) để có thể thưởng ngoạn được lâu hơn.
Ở xứ Phù Tang hiện có trên 30 chủng loại với trên 300 giống anh đào khác nhau như anh đào núi, anh đào cát dã, anh đào bát trọng, nhưng đẹp nhất là loài anh đào bát trọng hay còn gọi là anh đào mẫu đơn. Giống hoa này có sắc phấn hồng quyến rũ.
Chọn địa điểm để thưởng ngoạn hoa anh đào cũng là một yếu tố rất quan trọng. Bạn nên đến hồ Kawaguchi, vì xung quanh bờ hồ có rất nhiều gốc đào cổ thụ có tuổi đời lên đến 200 năm. Theo quan niệm của người dân xứ Phù Tang, hoa anh đào còn tượng trưng cho sự phồn thịnh.
Vì lẽ đó, du khách đến đây còn mong muốn được trường tồn như loài hoa anh đào vậy. Ngoài ra, bạn cũng nên đến vùng núi Phú Sĩ để chiêm ngưỡng loài hoa này và nghe kể về truyền thuyết của chúng, gắn liền với câu chuyện tình đẫm nước mắt.
Đất nước Nhật không chỉ thu hút du khách bởi loài hoa anh đào tuyệt đẹp, mà còn nổi tiếng bởi truyền thuyết về người anh hùng Tairano Masakado. Nếu hoa anh đào chưa làm mãn nhãn, bạn có thể đến khu vườn Hoàng gia trên dòng Sakuradabori, Babasakibori và Chidorigafuchi, nơi bạn có thể ngắm nhìn ngôi nhà của đương kim Nhật Hoàng.
Còn muốn tìm hiểu về văn hóa xứ Phù Tang, bạn hãy đến Ryogku ở Kobugikan để xem biểu diễn môn vật Sumo hoặc nếm thử món Sushi và Tempura, khám phá văn hóa ẩm thực rất cầu kỳ của người Nhật.
Mùa xuân là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào và tham dự những lễ hội hoa. Hiện có 4 công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh bán tour đến Nhật để thưởng ngoạn hoa anh đào là Công ty Du lịch Bến Thành (ĐT: 5202020), Công ty Du lịch Fiditourist (ĐT: 9141414), Công ty Du lịch Saigontourist (ĐT: 8298914), Công ty Du lịch Hoàn Mỹ (ĐT: 8390413). Giá tour đến Nhật ở các đơn vị này dao động từ 2.000 tới 2.300USD/khách. |
Đ.THỤY - H. HIỂN