Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi, một thủy điện tạm dừng hoạt động

Ngày 18-6, Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) phải dừng phát điện để khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lớn gây ra.

Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, mái kè đá taluy dương đoạn đường vận hành D1 thuộc quản lý của Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 bị sạt khoảng 40 mét.

Khu vực sạt lở Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1

Khu vực sạt lở Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1

Việc sạt lở mái kè đá làm sụt lún, đẩy dịch chuyển đoạn đường trên ra khỏi tim đường phía taluy âm khoảng 6 mét. Vụ sạt lở còn làm 1 trụ điện bị đổ, hệ thống cáp quang bị đứt… Sự cố sạt lở đã khiến nhà máy phải dừng việc phát điện sáng 18-6.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường khu vực sạt lở

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường khu vực sạt lở

Theo Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1, nguyên nhân bước đầu được xác định do mưa lớn từ tối 17-6 làm ngấm nước vào đất mái kè đá taluy gây sạt lở.

Còn tại khu vực nội thành TP Bảo Lộc, mưa lớn đã khiến khu vực đường Lê Văn Tám, phường 2 bị ngập sâu hơn 1 mét trong tối 17-6, một số nhà dân xung quanh cũng bị nước tràn vào nhà.

Hiện trường vụ sạt lở làm 1 người tử vong tại TP Bảo Lộc

Hiện trường vụ sạt lở làm 1 người tử vong tại TP Bảo Lộc

Trước đó, Báo SGGP thông tin khoảng 23 giờ ngày 17-6, bờ taluy phía sau nhà người dân cao khoảng 8 mét đã sạt lở đổ xuống xưởng cán tôn cạnh Quốc lộ 20, thuộc thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) vùi lấp 2 người.

Hậu quả, ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi) tử vong, còn bà Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi, vợ ông Quang) bị thương. Vụ sạt lở còn uy hiếp an toàn khoảng 15 hộ dân sinh sống xung quanh.

Tin cùng chuyên mục