Cụ thể, khoảng hơn 22 giờ ngày 22-8, tại thôn Khe Đa, xã Thái Bình (tỉnh Lạng Sơn) mưa lớn làm ta-luy phía sau một nhà dân bị sạt lở, gây sập phần phía sau ngôi nhà, khiến anh D.P.H. (sinh năm 1999) tử vong.
Mưa lũ cũng làm 2.865ha cây trồng ở các địa phương bị ngập, trong đó: Lạng Sơn 1.100ha, Bắc Ninh 1.687ha và Quảng Ninh 78ha. Có 603 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông (Lạng Sơn 600 điểm, Bắc Ninh 3 điểm).
Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền tại 4 địa phương giáp biển đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình.
Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, đến nay, nhiều nơi đã sơ tán 2.477 hộ dân để bảo đảm an toàn trước mưa, lũ, nhiều nhất là Lạng Sơn 2.335 hộ, riêng tại khu vực sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) có 733 hộ dân bị ngập đã được sơ tán.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn báo cáo, các đơn vị đã huy động 2.358 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, sáng 23-8, tại phường Móng Cái 2, lực lượng chức năng đã sơ tán 85 công nhân tại 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Tại phường Cửa Ông, địa phương đã sẵn sàng phương án sơ tán 46 hộ với 169 người nếu mưa lũ vẫn kéo dài.
Theo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nước lũ trên một số sông đã vượt báo động 3.
Lúc 5 giờ ngày 23-8, mực nước trên sông Lục Nam tại Chũ (Bắc Ninh) ở mức 13,58m, cao hơn báo động 3 là 0,58m, thấp hơn mức lũ năm 2024 là 1,91m.
Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn ở mức 16,25m, cao hơn báo động 3 là 0,25m và thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2025 là 2,11m. Tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), mực nước sông Thương ở mức 20,23m, cao hơn báo động 3 là 1,23m, thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2025 là 4,08m.
Trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn, mực nước cao hơn báo động 3 là 0,12m. Mực nước các sông này vẫn đang lên.