Mưa nắng bất thường, Đà Nẵng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết

Bước vào giai đoạn nắng nóng kèm theo mưa trái mùa, dịch sốt xuất huyết tại TP Đà Nẵng bắt đầu gia tăng. Tính từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận hơn 1.223 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 9,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cách đây 3 ngày, em Lê Thị Xuân Q. (SN 2002, tạm trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sốt cao, đau đầu, xuất hiện nhiều nốt đỏ, 2 mắt đỏ. Mặc dù đã dùng thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi nên em vào viện để khám, xét nghiệm máu được bác sĩ chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.

Mưa nắng bất thường, Đà Nẵng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết ảnh 1 Em Lê Thị Xuân Q. (SN 2002, tạm trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có những dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết
Tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hầu hết bệnh nhi bị sốt xuất huyết đều có những biểu hiện khá điển hình như sốt vào ngày thứ 4, xuất hiện mẫn đỏ khắp người.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt, Phó Trưởng khoa bệnh nhi (Trung tâm y tế quận Sơn Trà) cho biết, TP Đà Nẵng bắt đầu mùa mưa nên tỷ lệ lây nhiễm sốt xuất huyết rất nhanh. Trên địa bàn quận Sơn Trà ghi nhận ở một số phường, chủ yếu ở những trẻ từ 10-12 tuổi. Ví dụ, nếu một ngày số lượng mắc xuất sốt huyết là 50 bệnh nhân thì số trẻ chiếm khoảng 5-10 người. Năm nay, tại địa phương chưa ghi nhận tình trạng nào diễn biến nặng.

Các bệnh nhân bị sốt xuất huyết sốt cao liên tục được truyền nước 

“Dù số lượng mắc sốt xuất huyết ở quận khá lẻ tẻ, chưa nhiều nhưng đang có dấu hiệu tăng lên”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt nói.

Tại quận Liên Chiểu, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất so với các địa phương. Theo bác sĩ Bùi Long Dũng, Trưởng Khoa Nội Tổng hợp (Trung tâm y tế quận Liên Chiểu), trung bình, mỗi ngày ghi nhận từ 40-50 bệnh nhân đến khám sốt xuất huyết, trong đó 20 ca nhập viện nội trú.

Mưa nắng bất thường, Đà Nẵng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết ảnh 3 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiếp nhận điều trị từ 3-4 bệnh nhân sốt xuất huyết mỗi ngày

Mỗi ngày, Khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiếp nhận điều trị từ 3-4 bệnh nhân sốt xuất huyết, có xu hướng tăng so với những năm trước đây. Bác sĩ Trần Lê Khoa, Khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, cần nhập viện sớm khi có những dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi, đi vệ sinh có máu, chảy máu răng, kỳ kinh nguyệt kéo dài, đau bụng, nhất là vùng dưới bên phải,…

Mưa nắng bất thường, Đà Nẵng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết ảnh 4
Địa bàn quận Sơn Trà ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết ở lứa tuổi 10-12 tuổi

“Triệu chứng ban đầu của Covid-19 và sốt xuất huyết khá giống nhau như sốt, mệt mỏi. Nhưng Covid-19 thường có biểu hiện của viêm đường hô hấp trên, chảy nước mũi, đau họng, khàn giọng. Còn sốt xuất huyết biểu hiện ban đầu thường là sốt cao, nổi các nốt màu đỏ ngày càng tăng,…”, bác sĩ Trần Lê Khoa cho hay.

Mưa nắng bất thường, Đà Nẵng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết ảnh 5 Triệu chứng ban đầu của Covid-19 và sốt xuất huyết khá giống nhau như sốt, mệt mỏi

Tính từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.223 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 9,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ trong vòng một tuần (tính từ ngày 2 đến 8-5), toàn TP Đà Nẵng ghi nhận 69 ca mắc sốt xuất huyết.

Một số địa phương ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết như quận Thanh Khê (22 ca), quận Liên Chiểu (19 ca), quận Cẩm Lệ (10 ca)… do có nhiều công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên lưu trú tại các nhà trọ, khu tập thể. 

Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện

Theo bác sĩ Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, hệ thống giám sát của CDC Đà Nẵng sẽ thu nhận và phân tích các thông tin từ hệ thống các tuyến bệnh viện, từ phản ánh của người dân khi họ báo cáo. Trong trường hợp xuất hiện nhiều ổ dịch ở trong các khu dân cư hoặc tập trung ở nhà trẻ, trường mẫu giáo thì hệ thống y tế quận huyện cũng như xã phường sẽ đến trực tiếp xác định mức độ hẹp hay rộng để xử lý. Hiện bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, biện pháp hiệu quả vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình và quanh khu vực sinh sống.

Mưa nắng bất thường, Đà Nẵng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết ảnh 7 Phun hóa chất diệt muỗi trong nhà dân ở khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng lên từ tháng 3 đến tháng 5-2022 đến nay. Chỉ trong một tuần từ ngày 25-4 đến ngày 1-5, địa phương đã ghi nhận 105 ca mắc tay chân miệng, tăng 78 ca so với tuần trước, chiếm hơn 48% số ca mắc tính từ đầu năm 2022 đến nay. Có 5/7 quận, huyện ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng. Tính từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 300 ca mắc tay chân miệng và xuất hiện ở tất cả các quận huyện.

Tin cùng chuyên mục