Với 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống, vào ngày 17-12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bãi bỏ Đạo luật Caesar năm 2019 trong khuôn khổ một gói dự luật quốc phòng thường niên quy mô lớn.
Dự luật này trước đó đã được Hạ viện phê chuẩn và dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 2 lần đình chỉ việc thực thi các biện pháp trừng phạt, đáp lại lời kêu gọi từ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền mới ở Syria đã kêu gọi Washington xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt, lo ngại rằng việc duy trì những biện pháp này trong khuôn khổ pháp lý của Mỹ sẽ khiến các doanh nghiệp quốc tế e ngại rủi ro pháp lý và không dám đầu tư vào Syria.
Việc chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt Syria nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Phản ứng trước quyết định trên, chính quyền Syria coi đây là một bước ngoặt quan trọng. Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cảm ơn Thượng viện Mỹ vì đã ủng hộ người dân Syria và bỏ phiếu bãi bỏ Đạo luật Caesar, đồng thời cho rằng động thái này “mở ra những chân trời mới cho hợp tác và đối tác giữa Syria với cộng đồng quốc tế”.
Đạo luật Caesar được đặt theo biệt danh của một nhiếp ảnh gia ẩn danh từng ghi lại các hành vi tra tấn trong nhà tù dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Đạo luật này đã siết chặt nghiêm ngặt hoạt động đầu tư và gần như cô lập Syria khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế.