Ráo riết chuẩn bị
Theo 2 quan chức quốc phòng và 1 quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang ngày càng dựa vào một nhóm cố vấn thân tín để đưa ra các đánh giá then chốt khi cân nhắc việc phát động hành động quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Hiện các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cũng lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tấn công Iran mà không thông qua Quốc hội - hoặc thậm chí không thông báo cho họ về các kế hoạch của mình.
Theo thông tin, Tổng thống Donald Trump đã gạt Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard ra bên lề do bà phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Ngoài ra, ông cũng không thường xuyên tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong quá trình ra quyết định.
Về khả năng sử dụng các căn cứ quân sự để tấn công, theo tờ Washington Post, các căn cứ quân sự của Mỹ gần Iran không chỉ có thể tự tiến hành các cuộc tấn công mà còn có khả năng đóng vai trò hỗ trợ cho các cuộc tấn công được phát động từ bên ngoài khu vực.
Mỹ có thể điều động máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, loại máy bay mang bom phá boongke cần thiết để phá hủy cơ sở làm giàu hạt nhân ngầm Fordow của Iran, bay từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri. Máy bay ném bom B-2 đã bay không ngừng từ Missouri đến Trung Đông và quay trở lại, tiếp nhiên liệu trên không trong các chuyến bay kéo dài hơn 30 giờ.
Một cuộc tấn công cũng có thể được thực hiện từ Cơ sở hỗ trợ hải quân Diego Garcia trên một đảo san hô ở Ấn Độ Dương thuộc sở hữu của Anh và được hải quân Mỹ và Anh cùng quản lý.
Các nhà phân tích cho biết máy bay ném bom B-2 có thể đến Iran từ Diego Garcia trong 5-6 giờ. Quân đội Mỹ đã sử dụng đảo san hô này để thực hiện các cuộc tấn công vào Iraq và Afghanistan.
Nguy cơ rò rỉ phóng xạ
Trong thông báo cập nhật ngày 20-6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã thu thập được thông tin cho thấy các tòa nhà quan trọng tại lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak ở huyện Khondab, tỉnh Markazi của Iran đã bị hư hại trong đợt không kích của Israel, bao gồm cả đơn vị chưng cất.
Một ngày trước đó, IAEA xác nhận lò phản ứng tại đây bị không kích nhưng không ghi nhận tác động của phóng xạ.
Diễn biến này khiến khu vực gia tăng lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ trong bối cảnh xung đột Israel - Iran tiếp tục leo thang. Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ al-Sudani chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ các cuộc tấn công. Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết các chuyên gia chưa phát hiện bất thường về mức độ phóng xạ tại Iraq, song các đội ứng phó đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng.
Ngày 20-6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Miri Regev cho biết, nước này đang chuẩn bị triển khai các chuyến bay khởi hành ra nước ngoài bắt đầu từ đầu tuần tới để hỗ trợ du khách, nhà ngoại giao và công dân Israel rời khỏi đất nước - tùy thuộc vào sự chấp thuận của một ủy ban đặc biệt do chính phủ đứng đầu.
Trong lúc này, nhiều nước cũng đã lên phương án sơ tán công dân do căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang.
Hãng tin Fox News dẫn nguồn tin cho biết Washington không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tấn công cơ sở làm giàu urani dưới lòng đất của Iran tại Fordow.
Trong khi đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng nếu nước này tấn công Fordow hoặc nếu Israel ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Tehran có thể bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân.