Mỹ điều máy bay do thám trên bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap ngày 26-12, Mỹ tiếp tục điều các máy bay do thám tới hoạt động trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng Bình Nhưỡng có khả năng thực hiện một vụ thử vũ khí mới giữa lúc cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Tin cho biết, một máy bay RC-135S Cobra Ball được cho là đã thực hiện sứ mệnh trinh sát ở biển Nhật Bản sau khi cất cánh từ tỉnh Okinawa của Nhật Bản và một máy bay E-8C cũng được phát hiện hoạt động trên bán đảo này ở độ cao khoảng 9.500m. Các chuyến bay trên diễn ra sau khi Mỹ điều 4 máy bay do thám hoạt động trên bán đảo Triều Tiên trước đó trong động thái bất thường nhằm gia tăng sự giám sát đối với Triều Tiên.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động nhằm duy trì động lực đàm phán với Triều Tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình. 

Trong bài viết với tựa đề Hòa bình thông qua các hành động, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng: “Nếu Triều Tiên tiếp tục thực hiện phi hạt nhân hóa một cách chân thành, thì cộng đồng quốc tế cũng cần thể hiện các nỗ lực tương ứng”. 

Ông Moon Jae-in còn đề xuất nếu cộng đồng quốc tế chung sức tháo gỡ mìn ở khu phi quân sự (DMZ) và Liên hiệp quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế khác mở văn phòng tại khu vực này, những bước đi này có thể đóng vai trò đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục