Mỹ điều tra bán phá giá sản phẩm thép của Ấn Độ và Trung Quốc

Mỹ bắt đầu điều tra chống bán phá giá và thuế chống bán phá giá với các sản phẩm vành thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Nguồn: Reutes
Nguồn: Reutes
Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ, cuộc điều tra trên được tiến hành theo đơn kiện của Liên minh Các nhà sản xuất vành thép Mỹ và 2 thành viên của liên minh này.
Theo đó, các nguyên đơn cáo buộc các nhà sản xuất Trung Quốc và Ấn Độ đã bán phá giá mặt hàng này trên thị trường Mỹ từ 78,49% đến 257,11%, đồng thời cho rằng chính phủ hai nước này đã có sự hỗ trợ không công bằng đối với các nhà sản xuất. 
Dự kiến, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) sẽ thông báo kết quả điều tra sơ bộ vào ngày 2-10 tới. Cuộc điều tra sẽ được tiếp tục nếu ITC phát hiện bằng chứng cho thấy việc nhập khẩu vành thép không gỉ từ Ấn Độ và Trung Quốc gây ảnh hưởng hoặc đe dọa nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục