Mỹ: Kêu gọi bỏ quy định đeo khẩu trang trên máy bay

Các giám đốc điều hành (CEO) của các hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ đã gửi một bức thư đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden hủy bỏ các yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trên máy bay và xét nghiệm Covid-19 đối với khách quốc tế.
Hành khách xếp hàng tại sân bay quốc gia Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: TTXVN
Hành khách xếp hàng tại sân bay quốc gia Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Theo CBS News, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ đầu tháng này đã gia hạn quy định bắt buộc đeo khẩu trang thêm 30 ngày, đến giữa tháng 4, và duy trì các yêu cầu về đeo khẩu trang đối với các hãng hàng không. Tuy nhiên, các CEO của 10 hãng hàng không chở khách và chở hàng có trụ sở tại Mỹ cho rằng các quy định trên “không còn phù hợp với thực tế tình hình dịch tễ hiện nay”.

Các CEO cũng đánh giá, quy định xét nghiệm trước khi khởi hành đối với các hành khách quốc tế không hiệu quả, làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành lữ hành, du lịch khi làm gia tăng chi phí và gánh nặng cho hành khách muốn di chuyển đến Mỹ.

Tin cùng chuyên mục