Ông Meink tiết lộ USSF đang phát triển các hệ thống theo dõi và vô hiệu hóa những mối đe dọa trong không gian. Tuy nhiên, phía Mỹ không công bố chủng loại vũ khí, số lượng hay vị trí triển khai cụ thể.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng quan ngại về năng lực chống vệ tinh và các hệ thống vũ khí không gian của Trung Quốc và Nga. Theo giới quan sát, động thái của Mỹ có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian.
Theo giới chuyên gia, việc triển khai vũ khí thông thường trong không gian không đồng nghĩa với hành vi vi phạm Hiệp ước Ngoài không gian năm 1967, vốn cấm đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt lên quỹ đạo, đặc biệt là vũ khí hạt nhân.