Mỹ thông báo trước cho Israel về kế hoạch không kích Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trước cho Israel về kế hoạch không kích Iran. Đây là thông tin được phóng viên Barak Ravid của Axios đưa trên nền tảng X, dẫn lời một quan chức Israel.

Iran .png
Các địa điểm hạt nhân của Iran vừa bị máy bay B2 của Mỹ ném bom. Ảnh: IAEA

Dự kiến, vào lúc 10 giờ tối (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc thông điệp quốc gia về "chiến dịch tấn công Iran". Đài phát thanh công cộng KAN của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Israel tiết lộ về sự "phối hợp toàn diện" giữa Tel Aviv và Washington trong chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân Iran.

Theo các nguồn tin thân cận, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Esfahan. Quyết định tấn công được đưa ra sau khi các nỗ lực ngoại giao rơi vào bế tắc.

Trước đó, Mỹ đã điều động các máy bay ném bom B-2 - loại máy bay duy nhất có khả năng mang bom xuyên boong-ke phi hạt nhân lớn nhất thế giới. Việc di chuyển máy bay từ căn cứ không quân ở bang Missouri đã được ghi nhận qua ứng dụng Flightradar24, với sự hỗ trợ của tám máy bay tiếp dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng hành động tấn công này sẽ thúc đẩy Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Truyền hình nhà nước Iran cũng vừa xác nhận thông tin về các vụ không kích nhắm vào ba cơ sở hạt nhân chiến lược của nước này tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Theo hãng thông tấn Iran Tasnim News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã cảnh báo Mỹ về những hậu quả nguy hiểm khi tham gia cùng Israel vào cuộc chiến chống Iran.

Theo Ngoại trưởng Araqchi, sự tham gia của quân đội Mỹ "sẽ rất đáng tiếc". Trước đó, trong một thông điệp trên truyền hình, Lãnh tụ Hồi giáo tối cao Iran Ayatollah Khamenei đã cảnh báo Mỹ về “thiệt hại không thể khắc phục” mà Mỹ sẽ phải gánh chịu trong trường hợp có hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia Iran sẽ không bao giờ đầu hàng.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc quân đội Mỹ đã tấn công thành công 3 cơ sở hạt nhân của Iran tối 21-6 đã vấp phải phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie chỉ trích chiến dịch không kích, trong khi nhiều nghị sĩ khác bày tỏ ủng hộ Tổng thống. Trên nền tảng X, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Sara Jacobs (bang California) nêu rõ: “Các cuộc không kích của ông Trump nhằm vào Iran không chỉ vi hiến mà còn là hành động leo thang, đẩy Mỹ vào nguy cơ sa lầy trong một cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu khác”.

Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ sự tán thành. Hạ nghị sĩ Andy Harris (bang Maryland) gọi chiến dịch là “hòa bình thông qua sức mạnh”. Ông Harris viết: “Một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với nước Mỹ, Israel và toàn thế giới tự do. Mỹ đã có hành động dứt khoát để phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, bảo vệ tính mạng người dân Mỹ, các đồng minh và sự ổn định toàn cầu”.

Tin cùng chuyên mục