Năm 2023, số vụ án hình sự tại TPHCM tăng hơn 1.700 vụ so cùng kỳ

Năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng so cùng kỳ (tăng 1.748 vụ). Nổi lên loại tội phạm liên quan ma túy, như vụ “Vận chuyển trái phép chất ma túy” từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là “quà biếu” chuyển phát nhanh, hàng “xách tay”.

Sáng 6-12, HĐND TPHCM khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 13.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong cho biết, TAND 2 cấp của thành phố đã thụ lý 67.685 vụ việc, giải quyết 58.183 vụ việc (đạt 85,96%).

So với cùng kỳ, số vụ việc TAND 2 cấp thụ lý giảm 688 vụ việc, giải quyết số vụ việc tăng 3.424 vụ việc (tỷ lệ giải quyết tăng 7%), tỷ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm 0,15%.

6-12-15-2199.jpg
Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, TAND 2 cấp đã thụ lý 6.685 vụ án hình sự với 13.375 bị cáo. Các vụ án hình sự tại TPHCM ngày càng phức tạp. Trong năm, TAND TPHCM đã thụ lý, giải quyết một số vụ án liên quan tội phạm về tham nhũng, chức vụ, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền; vụ án Hoàng Thị Thúy Nga và đồng phạm về tội cố ý quy định về đấu thầu; vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm...

Tại kỳ họp, Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái cũng thông tin, năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tăng so cùng kỳ (tăng 1.748 vụ) và tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nổi lên loại tội phạm “Vận chuyển trái phép chất ma túy” từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là “quà biếu” chuyển phát nhanh, hàng “xách tay”. Tội phạm tham nhũng, chức vụ nổi lên các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TPHCM.

6-12-14-372.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cơ quan điều tra (CQĐT) phát hiện và khởi tố mới 9.345 vụ với 9.831 bị can. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.061 vụ; tội phạm về ma túy tăng 722 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 45 vụ… Cơ quan cấp thành phố khởi tố mới 1 vụ án/1 bị can về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Ngoài ra, tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ. Thụ lý mới án dân sự, hôn nhân và gia đình là 22.652 vụ (tăng 1.454 vụ); thụ lý mới án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính là 3.625 vụ (tăng 1.037 vụ).

VKS hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 13.887 nguồn tin về tội phạm, đã ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với 10.770/10.672 nguồn tin mới thụ lý.

Cơ quan điều tra đã giải quyết 10.795 nguồn tin, trong đó khởi tố 4.779 vụ án. Thông qua thực hiện chức năng, VKS hai cấp yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án, hủy bỏ 1 quyết định khởi tố vụ án và 1 quyết định không khởi tố vụ án.

Tin cùng chuyên mục