Nâng cao năng lực tham mưu chính sách cho cán bộ chủ chốt

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, lớp bồi dưỡng là dịp để các học viên có cơ hội tiếp cận với các kiến thức, chính sách phát triển mới ở những nước tiên tiến; đồng thời là dịp để mỗi cá nhân phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của mình, cùng học hỏi lẫn nhau.

Ngày 27-11, Thành ủy TPHCM phối hợp với Đại học Deakin (Úc) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực tham mưu chính sách phát triển bền vững. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến dự.

Lớp bồi dưỡng tập trung các nội dung: nghiên cứu nền tảng của lãnh đạo và quản lý; lãnh đạo chiến lược và ra quyết định; quản lý thay đổi. Cùng với đó là các kỹ năng kinh doanh bền vững; quản lý chuỗi cung ứng bền vững và các sáng kiến bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các học viên cũng tập trung nghiên cứu việc thực hiện các chính sách và kế hoạch hành động bền vững, lập kế hoạch hành động cá nhân.

Điểm mới là các lớp bồi dưỡng có kết hợp giữa hình thức bồi dưỡng trong nước và ngoài nước, nhằm tạo điều kiện để nhiều cán bộ có cơ hội tiếp cận kiến thức khi chưa có điều kiện tổ chức nhiều đoàn đi học tập thực tế ở nước ngoài. Trong đó, học viên có 5 ngày học tập trong nước (có mời chuyên gia dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến) và 5 ngày nghiên cứu, học tập thực tế tại Úc.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm hoặc quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm hoặc quy hoạch các chức danh diện cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành thành phố…

Theo đó, Thành ủy TPHCM lựa chọn các đồng chí chưa tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định của Bộ Chính trị; có năng lực nổi trội, tích cực tham gia công tác và có nhiều đóng góp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thành ủy TPHCM ưu tiên các đồng chí đương nhiệm hoặc quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được tham gia lớp bồi dưỡng.

Các lớp bồi dưỡng được tổ chức trong quý 4 năm 2023 và quý 1, quý 2 năm 2024. Mỗi lớp có 50 học viên học tập trong nước và 20 học viên trong số đó đi học tập ở nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực trong tham mưu

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực trong tham mưu

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá, đây là dịp để các học viên có cơ hội tiếp cận với các kiến thức, các chính sách phát triển mới ở những nước tiên tiến; đồng thời là dịp để mỗi cá nhân phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của mình, cùng học hỏi lẫn nhau. Đồng chí yêu cầu từng học viên nghiêm túc học tập, lĩnh hội thật nhiều kiến thức mới để phục vụ cho công tác tại cơ quan, đơn vị cũng như góp phần nâng cao năng lực trong tham mưu cấp trên.

Tin cùng chuyên mục