Nâng cao trình độ võ thuật, sức chiến đấu của bộ đội

Ngày 12-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức khai mạc tập huấn võ thuật năm 2026.

Trong 9 ngày (từ ngày 12 đến 20-1) gần 60 học viên được giảng viên Khoa võ thuật đặc nhiệm, Học viện Biên phòng hướng dẫn, rèn luyện các động tác võ thuật chiến đấu tay không từ cơ bản đến nâng cao; thực hành ôn luyện, phân thế 3 bài võ thể dục biên phòng; kỹ thuật sử dụng côn nhị khúc và các động tác võ đối kháng.

ẢNH 2,.jpg
Các học viên tham dự lớp tập huấn võ thuật biên phòng năm 2026

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM nhấn mạnh, thời gian qua, công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó công tác huấn luyện võ thuật từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

ẢNH 3,.jpg
Đại tá Đoàn Duy Phước phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Phát huy những kết quả đạt được, lớp tập huấn võ thuật năm 2026 nhằm huấn luyện và nâng cao trình độ võ thuật cho cán bộ nòng cốt, làm cơ sở để triển khai huấn luyện võ thuật cho cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và các đơn vị trực thuộc.

ẢNH 4,.jpg
Giảng viên hướng dẫn, rèn luyện các động tác võ thuật

Lớp tập huấn được tổ chức cũng nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật biên phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới năm 2026 và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nói chung, huấn luyện thể lực, võ thuật nói riêng. Đặc biệt là góp phần nâng cao sức chiến đấu của bộ đội trong xử lý các tình huống trước tội phạm và trong thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

z7422591405278_7e7f51c42dfb457decc9dc62f3792222.jpg
Học viên thực hành các nội dung tập huấn, rèn luyện võ thuật

Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp tập huấn triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra; cuối đợt tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả khách quan, nghiêm túc; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp theo quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tập huấn.

Tin cùng chuyên mục