New Zealand đề nghị nhận người tị nạn của Australia

Hãng ABC ngày 3-11 đưa tin, New Zealand vừa đề nghị nhận 150 người tị nạn từ trại tị nạn ngoài khơi của Australia trên đảo Manus, Papua New Guinea. 
Các lán trại tại trung tâm giam giữ người tị nạn trên đảo Manus, Papua New Guinea. Ảnh: TTXVN
Các lán trại tại trung tâm giam giữ người tị nạn trên đảo Manus, Papua New Guinea. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ nhắc lại đề nghị này trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ở Sydney vào ngày 5-11. Lần đề nghị trước, Thủ tướng Australia đã khước từ vì lo ngại người tị nạn sẽ dùng đường vòng để tới nước này. Ông M.Turnbull khẳng định: “Chính phủ Australia có chính sách rất rõ ràng và kiên định. Không một thuyền nhân nào định đến Australia sẽ được định cư ở đây”. 

Kể từ ngày 1-11, khi chính thức đóng cửa trại tị nạn ở Manus, Australia đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Hiện 600 người tị nạn ở trại Manus đang sống trong hoàn cảnh đói khát vì toàn bộ điện, nước và các dịch vụ ăn uống, y tế đã bị cắt.

Tin cùng chuyên mục