Nga không thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine

Nga cho biết “chưa xem” đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia nhằm bảo đảm hòa bình tại Ukraine, đồng thời từ chối bình luận về kế hoạch này.

screenshot-2025-12-17-055325-7819-7084.png
Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin. Ảnh: RIA Novosti

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ thấy các thông tin trên báo chí, và chúng tôi sẽ không phản hồi về chúng. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ văn bản nào”. Ông Peskov nhấn mạnh Nga không thay đổi lập trường về cuộc xung đột.

Theo tuyên bố chung được đưa ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin, châu Âu đã đề xuất thành lập “lực lượng đa quốc gia” do châu Âu dẫn dắt, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm thực thi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine. Lực lượng này, theo tuyên bố được công bố trước đó, sẽ là một phần của các “bảo đảm an ninh vững chắc” dành cho Ukraine từ Mỹ và các cường quốc châu Âu, nhằm bảo đảm Nga sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Cùng lúc này, Ủy ban châu Âu (EC), thay mặt Liên minh châu Âu (EU), đã ký Công ước thành lập Ủy ban yêu cầu bồi thường quốc tế cho Ukraine, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao do Hội đồng châu Âu và Hà Lan tổ chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham dự lễ ký. Ủy ban sẽ hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng châu Âu, chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá và quyết định các yêu cầu bồi thường thiệt hại, mất mát hoặc tổn thương do xung đột gây ra.

Tin cùng chuyên mục