Nga lập cơ sở dữ liệu lớn về công dân

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa thông qua luật về việc lập cơ sở dữ liệu thống nhất về công dân Nga.

Theo luật, cơ sở dữ liệu sẽ chứa hơn 30 loại dữ liệu về công dân Nga như họ tên, ngày sinh, tình trạng hôn nhân và quyền công dân.

Tất cả công dân Nga đều có quyền truy cập thông tin về bản thân. Ngoài ra, người đăng ký có thể sử dụng dịch vụ của các cơ quan nhà nước, công chứng, trung tâm hành chính một cửa. Cơ quan Thuế Liên bang Nga (FTS) sẽ đảm bảo an toàn thông tin.

Trong một diễn biến khác, ngày 21-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia Nga dự luật hình thành ý thức yêu nước ở trẻ em cũng như tôn trọng “chiến công của anh hùng đất nước”.

Nếu văn kiện này được thông qua, giáo dục yêu nước sẽ là một phần trong chương trình giáo dục phổ thông từ ngày 1-9-2021. Hôm 10-5, ông Putin tuyên bố tư tưởng quốc gia của Nga là chủ nghĩa yêu nước. 

Tin cùng chuyên mục