Ngắm cảnh hoang sơ, động vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng

Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) là một trong những di tích còn lại của khu vực đất ngập nước than bùn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nơi đây, du khách có thể khám phá cảnh quan hoang sơ, các loài động thực vật quý hiếm và tham gia các hoạt động du lịch sinh thái như chèo thuyền, câu cá.

ANh 1.JPG
Từ đầu năm 2025 đến nay, Vườn quốc gia U Minh Thượng đón hơn 18 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm
Anh 2.JPG
Vườn quốc gia U Minh Thượng được công nhận là 1 trong 3 khu vực trọng yếu của khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn di sản ASEAN năm 2012, khu Ramsar vào năm 2015
DSC_1432.jpg
Với đặc trưng là rừng hỗn loài và rừng tràm trên đất than bùn chiếm 3.000ha, Vườn quốc gia U Minh Thượng còn là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của nhiều loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm
DSC_1508.JPG
Nơi đây đang có khoảng 334 loài thực vật, 32 loài thú, 190 loài chim, 53 loài bò sát lưỡng cư, 33 loài cá và nhiều loài động vật thủy sinh
DSC_1575.jpg
Hiện 57 loài động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm đang sinh sống ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Trong ảnh: Chim già đẫy java, là loài di cư, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, đã trú ngụ nhiều năm ở nơi đây
DSC_1582.jpg
Riêng về loài chim, Vườn quốc gia U Minh Thượng đang có 6 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam gồm: già đẫy java, bồ nông chân xám, hạc cổ trắng, cò quắm trắng đầu đen, điên điển và giang sen
DSC_1528.JPG
Hoa thủy đầu ấn nở rộ giữa khung cảnh hoang sơ trong Vườn quốc gia U Minh Thượng
Gemini_Generated_Image_x1treox1treox1tr.png
Để mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách, Vườn quốc gia U Minh Thượng đặt lờ dọc kênh bắt cá
DSC_1557.jpg
Rắn và cá lóc bắt được sau khi đặt lờ dọc kênh
DSC_1586.jpg
Những ngày cuối tuần, khách từ nhiều nơi đến mua vé vào câu các loại cá lóc, cá trê, cá sặc rằn và cá thát lát, trong đó câu nhiều nhất là cá lóc. Họ đi theo nhóm từ 5 đến 7 người.
DSC_1599.JPG
Ông Trần Thanh Nam (quê Cà Mau) cho biết, ngày “hên” ông câu được cá lóc đen nặng từ 5 đến 7kg hay cá lóc bông từ 3 đến 4kg. Sau khi câu được cá, ông bán lại cho vườn quốc gia hoặc mang về ăn. Cá lóc đen hiện có giá từ 180.000 đến 200.000 đồng/kg, cá lóc bông từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg.

Tin cùng chuyên mục