Ngày hội văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM

Lần đầu tiên, UBND TPHCM và Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức bày trí nên một không gian tri thức cho người dân trải nghiệm đam mê đọc sách tại Ngày hội văn hóa đọc, mang chủ đề  “Đọc để thay đổi tương lai”, được diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ đêm khai mạc 1-6  và kéo dài đến hết 2-6.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, Ngày hội văn hóa đọc giúp định hướng việc đọc sách cần bắt đầu ngay từ thiếu nhi; Đưa văn hóa đọc trở thành nét tiêu biểu của TPHCM; Tạo động lực đam mê đọc sách, yêu sách trong mỗi công dân TPHCM; Khởi đầu cho hành trình tri thức 4.0 để góp phần đưa TPHCM trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày hội văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM ảnh 1 Khai mạc Ngày hội văn hóa đọc. Ảnh: PHONG LAM
Không gian ngày hội được phân chia thành các phân khu để phù hợp với từng đối tượng độc giả như: Khu vực giới thiệu sách hay sách quý; Khu vực triển lãm hình ảnh văn hóa đọc; Khu vực giới thiệu hoạt động của các thư viện, nhà xuất bản và công nghệ; Khu vực đọc cho người khiếm thị; Khu vực mô hình gia đình đọc sách; Khu vực dành cho thiếu nhi đọc, vận động vui chơi,…
Ngày hội văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Thường trực TPHCM Lê Thanh Liêm đến tham quan gian trưng bày sách quý. Ảnh: PHONG LAM
 
Ngày hội văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM ảnh 3 Thiết kế không gian mô hình đọc sách gia đình. Ảnh: PHONG LAM
 
Ngày hội văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM ảnh 4 Không gian đọc của các em khiếm thị. Ảnh: PHONG LAM
 
Ngày hội văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM ảnh 5 Văn hóa đọc cần xây dựng ngay từ những thế hệ các em nhỏ. Ảnh: PHONG LAM

Tin cùng chuyên mục