Nghị quyết 98 của Quốc hội là tiền đề quan trọng để TPHCM phát triển nhanh và bền vững

Chia sẻ với kiều bào, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, Nghị quyết 98 của Quốc hội trao quyền cho thành phố nhiều hơn, rộng hơn là tiền đề quan trọng, để thành phố bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 28-6, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức hội nghị “Vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin, chiều 24-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây là tin rất vui cho TPHCM sau thời gian dài chuẩn bị đầy nỗ lực và quyết tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, việc Trung ương, Quốc hội, Chính phủ trao quyền cho thành phố nhiều hơn, rộng hơn là tiền đề quan trọng, để thành phố bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững. Đồng thời, nghị quyết cũng là động lực, điều kiện thuận lợi để kinh tế thành phố hồi phục và phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam ở khắp mọi nơi trong sử dụng hàng Việt Nam; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế và an sinh xã hội thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, thành phố luôn đề cao vai trò quan trọng của các hội đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh thành phố cần thiết phải hồi phục nền kinh tế sau nhiều năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tới, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM đề nghị UBND TPHCM tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp thực hiện cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tăng cường kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển theo định hướng phát triển của thành phố. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Thành lập các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thường xuyên trao đổi với các hội ngành nghề để nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, từ đó làm việc với các sở, ban, ngành có liên quan để thống nhất các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, với sự quyết tâm, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài sẽ tiếp thêm nhiều động lực mới, cùng thành phố đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nhân kiều bào đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc quảng bá thương hiệu, đưa hàng hóa của Việt Nam tiếp cận các thị trường trên thế giới, đặc biệt là thị trường khó tính. Cộng đồng doanh nghiệp kiều bào cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành TPHCM trong việc tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường ra thế giới.

Kiều bào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kiều bào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cuộc vận động đến bà con người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời tham mưu lãnh đạo thành phố khen thưởng kịp thời với những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chung tay thực hiện cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố và cả nước.

Tin cùng chuyên mục