Nghiên cứu kỹ pháp lý khi đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư

Đề cập đến Khu Chế xuất Tân Thuận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, với tuổi đời hơn 30 năm, khu này cần đầu tư lại. 

Ngày 31-3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quan tâm đến điều kiện hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao các nội dung quận 7 đã triển khai thời gian qua.

Theo đồng chí, nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy quan trọng nhất là đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng chí thông tin, mặc dù kinh tế của quận 7 nói riêng, TPHCM nói chung tiếp tục đà phục hồi, phát triển, song có độ chậm lại. Minh chứng là dù thu ngân sách có tăng nhưng nhiều mặt bằng trên các tuyến đường đang bị trống, điều này không chỉ xảy ra ở quận trung tâm mà ở nhiều quận, huyện, trong đó có quận 7.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, TPHCM là thành phố về dịch vụ - thương mại nhưng việc thẩm thấu dịch vụ đang khó khăn, yêu cầu tiếp tục phải đổi mới, tăng tốc, nâng cao cạnh tranh trên các mặt.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng đề cập đến nhiều nội dung cụ thể và gợi mở nhiều giải pháp để quận 7 triển khai thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đề cập đến Khu Chế xuất Tân Thuận, đồng chí cho rằng với tuổi đời hơn 30 năm, khu này cần đầu tư lại. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng biểu dương quận 7 đã chủ động đề xuất các giải pháp tái đầu tư; đồng thời lưu ý quận 7 cần chủ động các phần việc thuộc thẩm quyền; phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý hạ tầng đề xuất, kiến nghị thành phố giải quyết. Mục tiêu là thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ - thương mại chất lượng cao.

“Quận phải tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, chủ động tham mưu đề xuất với thành phố để bổ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Song song đó, quận 7 phải tiếp tục đeo bám các sở, ngành, UBND TPHCM để sớm có đồ án quy hoạch mới theo mong muốn của quận nhưng phải phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, để điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư, quận cần nghiên cứu yếu tố pháp lý chặt chẽ, bài bản với tinh thần “thành quả hôm nay không để lại hậu quả cho ngày mai”.

Nhấn mạnh đến một số đề án về chỉnh trang đô thị, chỉnh trang kênh rạch của quận 7, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu lưu ý quận 7 chọn những nội dung dễ triển khai để làm trước. Từ đó đánh giá, có bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các đề án khác. Bên cạnh đó, nghiên cứu để tận dụng lợi thế sông nước trong phát triển quận.

Riêng đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đánh giá, quận có nhiều nét mới, đặc biệt, việc sắp xếp, phát triển các tổ chức cơ sở đảng trong các khu dân cư, các chung cư.

Bên cạnh đó, quận 7 cũng sáng tạo khi phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức của quận hỗ trợ các phường để giải quyết tồn đọng, song đồng chí yêu cầu phải thực chất, phải giải quyết công việc cụ thể, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

“Nếu không thực chất sẽ rơi vào tình trạng cũng lắng nghe nhưng việc thì đem về cất vô tủ, không được tổ chức thực hiện. Như vậy sẽ mất uy tín ngay với cơ sở và nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu lưu ý.

Đồng chí đề nghị quận 7 phải thường xuyên tổng kết, sơ kết đánh giá đối với các nhiệm vụ, giải pháp mới để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới; quan tâm đến chất lượng, điều kiện hoạt động của chi bộ, đảng bộ tại cơ sở và hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ để chất lượng hệ thống chính trị ngày càng nâng cao.

Quý 1, thu ngân sách nhà nước của quận 7 đạt trên 32% kế hoạch năm

Trước đó, phát biểu định hướng tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đánh giá về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hơn 2,5 năm vừa qua, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, kinh nghiệm, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân quý 1 năm 2023.

Từ định hướng của Bí thư Quận ủy quận 7, hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung nhằm củng cố, phát triển doanh nghiệp, từ đó đảm bảo thu ngân sách trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cùng với đó, thảo luận các giải pháp huy động nguồn lực để đảm bảo không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2020-2025 chậm nhất đến hết quý 3, đầu quý 4 năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch khi được thành phố thông qua. Các giải pháp để hoàn thiện việc sắp xếp lại khu phố…

Theo báo cáo, năm 2023, quận 7 đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 5 chỉ tiêu, 30 nội dung trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 1 nội dung, 29 nội dung tiếp tục tổ chức thực hiện.

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái phát biểu định hướng tại hội nghị

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái phát biểu định hướng tại hội nghị

Về thu ngân sách nhà nước quý 1 của quận ước đạt 1.766 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch (tăng 23% so với cùng kỳ); thành lập mới 350 doanh nghiệp (tăng 22% so cùng kỳ). Công tác đầu tư nâng cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật góp phần chống ngập, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; hệ thống cầu đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật thường xuyên được bảo trì, duy tu, nâng cấp. Qua 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn quận 7 không phát sinh trường hợp xây nhà không phép, sai phép.

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ quận 7 đã kết nạp 26 đảng viên (đạt 11% chỉ tiêu năm); có 4 đảng viên bị kỷ luật. Quận cũng đã tiếp nhận và xử lý 19/19 đơn thư phản ánh; tiếp nhận và xử lý 2/2 tin từ nguồn thông tin báo chí.

Đối với 15 nội dung theo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, quận đã chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hiện quận đã hoàn thành 4 nội dung, tiếp tục thực hiện 11 nội dung. Quận thường xuyên đeo bám, đôn đốc các sở, ngành thành phố xem xét, tham mưu UBND TPHCM thông qua các đề án mà quận đã trình.

Đối với 3 đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, UBND quận đã hoàn chỉnh và gửi Sở Xây dựng. Quận 7 cũng đã kiến nghị đề xuất phương án xử lý đối với các mặt bằng do nhà nước trực tiếp quản lý trong ranh dự kiến thực hiện đề án chỉnh trang đô thị, giải toả nhà ở ven và trên kênh rạch 3 tuyến kênh rạch trên địa bàn quận 7.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Nguyễn Thị Bé Ngoan, phát động các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quận 7 đăng ký 3 công trình thi đua tiêu biểu cấp thành phố và 50 công trình thi đua cấp quận trên các lĩnh vực.

Các công trình đăng ký thi đua có tính sáng tạo, đột phá, có sức lan toả đối với người dân, gắn với thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Trong đó, 3 công trình thi đua cấp thành phố, gồm:

1. Thành lập 20 chi bộ chung cư trên địa bàn quận.

2. Tổ chức mời gọi đầu tư 3 đề án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

Cụ thể là Đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở ven và trên rạch khu vực Sông Ông Lớn (phường Tân Hưng);

Đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở ven và trên rạch khu vực rạch Bần Đôn (phường BÌnh Thuận và Tân Thuận Tây);

Đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở ven và trên rạch khu vực ao Song Tân (phường Tân Kiểng) và triển khai công tác bồi thường 1 trong 3 đề án nêu trên.

3. Phấn đấu hoàn thành, nâng cấp, mở rộng 19 hẻm trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục